Lộ lý do VĐV và U21 Việt Nam nhận án phạt nặng ở giải bóng chuyền thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) khẳng định làm đúng quy định về việc đăng ký thi đấu cho các VĐV tại giải bóng chuyền U21 thế giới 2025. Hiện tại VFV đang chờ câu trả lời của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) liên quan tới án phạt gây xôn xao dư luận vừa qua.

Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường khẳng định U21 bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm đúng theo thủ tục FIVB yêu cầu. Việc FIVB đưa ra án phạt khiến VFV và đội tuyển U21 Việt Nam bất ngờ.

Hình ảnh U21 Việt Nam tại giải bóng chuyền thế giới

Hình ảnh U21 Việt Nam tại giải bóng chuyền thế giới

Trước đó, U21 bóng chuyền Việt Nam bị FIVB loại bỏ kết quả (xử thua) 4 trận ở vòng bảng giải vô địch U21 thế giới 2025. Ngoài ra, một VĐV của Việt Nam cũng bị loại khỏi giải. Với việc bị xử thua 4 trận, U21 bóng chuyền Việt Nam xếp cuối bảng A, không lọt vào vòng 16 đội. Đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh phải tranh hạng 17-24 với Ai Cập (thắng 3-1).

"VFV cùng đội U21 bóng chuyền Việt Nam rất bất ngờ với án phạt. Chúng ta không làm gì sai và đều đảm bảo các yêu cầu của Ban tổ chức. Vấn đề vi phạm ở góc độ của VĐV hay Liên đoàn thì chúng tôi vẫn đang trao đổi với FIVB, đồng thời khẳng định mình luôn tuân thủ các quy định của giải đấu”, ông Lê Trí Trường khẳng định.

Cũng theo ông Lê Trí Trường, trong ngày 13-8, VFV có văn bản gửi FIVB với mong muốn tổ chức này sớm thông báo lý do cụ thể khi đưa ra án phạt rất nặng với một VĐV cũng như tuyển U21 bóng Việt Nam tại giải U21 vô địch thế giới 2025.

“Chúng tôi đề nghị FIVB làm rõ những quy định được đưa ra trong thông báo của án phạt, để đảm bảo quyền lợi cho VĐV, đảm bảo cho uy tín của VFV. Hiện tại VFV đang phối hợp với các cơ quan chức năng, có văn bản chính thức gửi FIVB", ông Lê Trí Trường cho biết.

Liên quan tới án phạt, có nhiều ý kiến cho rằng VĐV Việt Nam gặp vấn đề về giấy tờ, bởi FIVB có yêu cầu VFV cung cấp lại toàn bộ giấy tờ để kiểm tra khi giải đấu đang diễn ra.

Về vấn đề này, Tổng thư ký VFV cho biết, trong ngày 11-8, Ban huấn luyện U21 Việt Nam báo về VFV rằng Ban tổ chức yêu cầu kiểm tra hồ sơ cá nhân của ba cầu thủ, trong đó có giấy khai sinh bản gốc, cùng thủ tục lấy mẫu máu và nước tiểu. Về giấy khai sinh, thông qua gia đình và CLB chủ quản, VFV đã dịch thuật rồi chuyển sang FIVB.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc giữa hai bên thì xảy ra vấn đề. Một VĐV có giấy khai sinh làm chậm 1 năm so với ngày sinh, một VĐV khác làm chậm 2 năm.

VFV có giải thích với Ban tổ chức về cơ bản các thông tin giấy khai sinh là đảm bảo, tuy nhiên Ban tổ chức vẫn không cho phép 2 VĐV của Việt Nam thi đấu. Đến tối 12-8, FIVB bất ngờ ra thông báo chính thức về các án phạt với VĐV cũng như U21 Việt Nam, dù tất cả các giấy tờ của VĐV đều đảm bảo đúng quy định.

"VFV cũng như đội U21 đều tuân thủ các quy định về giấy tờ. Ở cuộc họp kỹ thuật trước giải không ai có ý kiến gì. Nhưng sau khi chuẩn bị kết thúc vòng bảng thì lại nhận được thông báo kiểm tra, rà soát từ Ban tổ chức. Đặc biệt việc kiểm tra liên quan tới cá nhân thì tôi chưa bao giờ thấy từ trước tới nay.

Nếu việc kiểm tra diễn ra đầu giải, chúng ta hoàn toàn chấp nhận. Kể ra khi có VĐV được thông báo không đủ điều kiện thi đấu, Ban huấn luyện vẫn có thể tính toán nhân sự để đảm bảo thành tích", ông Trường nói.