Lộ diện 2 ứng viên cuối cùng tranh chức Thủ tướng Anh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Ngoại trưởng Liz Truss lọt vào vòng cuối trong cuộc đua giành quyền lãnh đạo đảng Bảo thủ và đảm nhận chức Thủ tướng Anh.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Ngoại trưởng Anh Liz Truss

Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Ngoại trưởng Anh Liz Truss

Trong vòng bỏ phiếu thứ 5 và là cuối cùng của các nghị sĩ đảng Bảo thủ diễn ra hôm 20-7-2022, Bộ trưởng Thương mại Anh, Penny Mordaunt về thứ 3 và bị loại khỏi cuộc đua.

Trong khi đó, ông Sunak đứng đầu cuộc bỏ phiếu, nhận được sự ủng hộ của 137 nghị sĩ. Bà Truss giành được 113 phiếu bầu, chỉ hơn Bộ trưởng Thương mại Mordaunt 8 phiếu, người đã đứng thứ 2 trong tất cả các vòng trước.

Như vậy, ông Rishi Sunak và bà Liz Truss trở thành 2 ứng viên lọt vào vòng cuối để chạy đua cho chức lãnh đạo đảng Bảo thủ và sẽ trở thành Thủ tướng Anh thay thế ông Boris Johnson.

Cả 2 ứng viên được cho là sẽ tiếp tục chính sách hỗ trợ Ukraine hiện tại, trong đó bà Truss được biết đến là người có quan điểm đặc biệt cứng rắn đối với Nga. Gần đây, bà tuyên bố muốn tăng chi tiêu quốc phòng của Vương quốc Anh lên 3% GDP, vượt xa mức 2% mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) yêu cầu.

Người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 5-9 tới, sau cuộc bỏ phiếu qua đường bưu điện của khoảng 150.000 thành viên đảng Bảo thủ. Lãnh đạo mới của đảng này sẽ được bổ nhiệm làm Thủ tướng Anh ngay sau đó.

Nếu ông Sunak đắc cử, Anh sẽ có Thủ tướng da màu đầu tiên. Nếu bà Truss chiến thắng, Anh sẽ có nữ Thủ tướng thứ 3 trong lịch sử.