Lo CĐV Indonesia quấy rối, 1.300 cảnh sát bảo vệ trận U19 Việt Nam - U19 Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước lo ngại sự cố có thể xảy ra từ cổ động viên quá khích, chủ nhà Indonesia đã huy động 1.300 cảnh sát bảo vệ trận bán kết U19 Việt Nam - U19 Malaysia diễn ra trên sân Patriot Chandrabhaga, 15h30 hôm nay 13-7.

An ninh là một trong những vấn đề được quan tâm ở trận U19 Việt Nam - U19 Malaysia, khi một bộ phận cổ động viên Indonesia vẫn chưa hết cay cú việc đội nhà bị loại bởi U19 Việt Nam và U19 Thái Lan hoà nhau 1-1 ở lượt trận cuối vòng bảng.

Hai buổi tập gần nhất, ban tổ chức đều khuyến cáo U19 Việt Nam nghỉ tập. Tuy nhiên thầy trò HLV Đinh Thế Nam vẫn duy trì kế hoạch nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quyết định vé chung kết giải U19 Đông Nam Á 2022.

Lực lượng an ninh bảo vệ U19 Việt Nam tại buổi tập chiều 12-7

Lực lượng an ninh bảo vệ U19 Việt Nam tại buổi tập chiều 12-7

Tại buổi họp kỹ thuật, chủ nhà Indonesia cho biết sẽ huy động 1.300 nhân viên an ninh đến sân Patriot Chandrabhaga để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu.

Cùng với đó, ban tổ chức chỉ cho phép khán giả vào một khán đài duy nhất sau khung thành, đồng thời đóng cửa 3 khán đài còn lại, đề phòng những bất trắc có thể xảy ra, làm ảnh hưởng tới công tác tổ chức của nước chủ nhà Indonesia.

Ở họp báo trước trận, trước câu hỏi của phóng viên Indonesia về việc cổ động viên nước này có thể kéo tới sân rất đông để tạo áp lực cho U19 Việt Nam, HLV Đinh Thế Nam cho biết ông đã chuẩn bị sẵn cho học trò tình thần đối diện với áp lực trên các khán đài, bên cạnh những chuẩn bị về thể lực, chuyên môn.

U19 Việt Nam tập sút 11m, sẵn sàng cho mọi tình huống tại bán kết đấu U19 Malaysia

U19 Việt Nam tập sút 11m, sẵn sàng cho mọi tình huống tại bán kết đấu U19 Malaysia

Tại buổi tập cuối cùng cho trận bán kết, chiều 12-7, thầy trò HLV Đinh Thế Nam được bảo vệ nghiêm ngặt khi di chuyển từ khách sạn ra sân tập và ngược lại.

Trong buổi tập này, HLV Đinh Thế Nam cũng chủ yếu cho các học trò “làm nóng” với khối lượng vận động vừa phải để nhằm đảm bảo tốt thể lực cũng như tránh chấn thương khi trận bán kết diễn ra vào ngày hôm sau. Đồng thời, củng cố các bài tập phối hợp, dứt điểm cầu môn cũng như tổ chức phòng ngự trong một nửa mặt sân.

Ban huấn luyện cũng cho các cầu thủ rèn thêm kỹ năng sút penalty để có sự chủ động cần thiết trong trường hợp trận bán kết phải phân định thắng bại bằng đá luân lưu 11m.

Ngoại trừ Văn Thảo dính chấn thương gót chưa lành, hiện U19 Việt Nam đang có lực lượng mạnh nhất, sẵn sàng đấu U19 Malaysia.

Cổ động viên Indonesia ngoài sự cuồng nhiệt còn tồn tại một bộ phận quá khích. Theo thống kê của Bola Sport, kể từ năm 1994 đến nay đã có 78 khán giả thiệt mạng khi đến xem các giải quốc nội Indonesia - nhiều nhất trong các giải Đông Nam Á.

Mới đây nhất, ngày 17-6, hai cổ động viên đã chết sau khi chen lấn xem trận CLB Persib Bandung và CLB Persebaya Surabaya tại Cúp Tổng thống 2022.

Ở trận này, ước tính 50.000 người đã vào sân có sức chứa chỉ 30.000 chỗ ngồi. Cảnh sát bất lực nhìn dòng người đập phá cửa, chen lấn, giẫm đạp để vào sân xem trận đấu. Vụ việc khiến dư luận Indonesia bức xúc.