Liverpool theo đuổi Diego Costa: “Tài đi liền với tai”

ANTĐ - Thông tin từ báo chí Anh cho hay, CLB Liverpool đã gửi đến cho Atletico Madrid một lời đề nghị trị giá 25 triệu euro để ký hợp đồng với tiền đạo Diego Costa. Trong khi hầu hết đều nhìn nhận rằng, nếu thành công, cầu thủ người Brazil sẽ thế chỗ Luis Suarez, thì nhìn từ một khía cạnh khác, Quỷ đỏ có xu hướng tìm kiếm những chân sút có cá tính mạnh, thậm chí là nổi loạn...

Diego Costa không được “lành tính” cho lắm

Như tờ Guardian đưa tin, HLV Brendan Rodgers muốn bổ sung chất lượng hàng công cho CLB trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa và nhất là khi chỉ còn 2 tuần nữa, giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2013/14 sẽ bắt đầu. 

Trong thời điểm tương lai của Suarez chưa chắc chắn, hẳn nhiên là việc theo đuổi Costa mang lại nhiều phỏng đoán từ bên ngoài, nhưng việc ngay lập tức trả giá đúng bằng điều khoản giải phóng hợp đồng của cầu thủ 24 tuổi cho thấy sự quyết tâm của đội bóng thành phố Cảng. 

Vấn đề được đặt ra là, dù Suarez có ở lại hay không, đưa Costa về cũng đồng nghĩa với việc Liverpool sẽ phải sống chung với vấn đề... vô kỷ luật bởi cá tính rất mạnh của cầu thủ này. Trong màu áo Atletico Madrid, Costa nhiều lần bị kỷ luật, treo giò, dù anh là một tiền đạo. Thử tưởng tượng, Liverpool có cặp tiền đạo chuyên đi gây gổ, cắn, va chạm, phạm lỗi với đối phương, tỉ lệ đứng lên bảo vệ họ trước làn sóng chỉ trích sẽ gấp đôi so với những gì đã trải qua với Suarez - cầu thủ còn phải thực hiện án treo giò 6 trận nữa trong án phạt 10 trận từ cuối mùa trước. 

Tất nhiên, không thể phủ nhận khả năng của Costa, cho dù anh không tên tuổi như Radamel Falcao hay hào nhoáng như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. 10 bàn/31 trận ở La Liga mùa trước để có tổng cộng 20 bàn/44 trận trên các mặt trận, Costa góp phần không nhỏ giúp Atletico giành Cúp Nhà vua. 

Khi Falcao rời sân Vicente Calderon để đầu quân cho AS Monaco, Costa được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn hơn tại       Rojiblancos trong mùa tới. Tuy nhiên, sự xuất hiện của David Villa và Leo Baptistao lại mang tới những nghi ngờ về cơ hội đá chính của anh. HLV Diego Simeone cũng đã bóng gió việc sẵn sàng để anh ra đi. Và khi Liverpool ngay lập tức trả giá 25 triệu euro, ít khả năng Atletico sẽ từ chối. 

Tiền vệ đội trưởng của Liverpool, Steven Gerrard, nói rằng, “giữ chân Suarez sẽ làm tăng cơ hội cạnh tranh cho Liverpool”, thế nên, có thêm Costa cũng là một nấc thang quan trọng khác về mặt cơ hội. Có điều, cũng nên sẵn sàng tâm lý cho việc “sống chung với lũ” vì cá tính của cặp đôi này. HLV Rodgers sẽ phải có những giải pháp linh hoạt, thậm chí là đề phòng cả khả năng 2 chân sút cùng bị treo giò. Chỉ trừ khi họ bỗng nhiên trở nên “lành tính”, Liverpool sẽ không sóng gió, nhưng điều đó cũng gần như đồng nghĩa với việc, họ mất đi cá tính và thiếu hiệu quả trên sân.