Liên tiếp 5 học sinh, sinh viên chết đuối thương tâm

ANTĐ - Chỉ trong vòng 4 ngày (từ ngày 20 đến ngày 23-5) trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã liên tiếp xảy ra 4 vụ tai nạn đuối nước. Hậu quả làm 5 em học sinh, sinh viên tử vong. 
Sáng 23-5, một nhóm học sinh của trường THCS xã Quỳnh Vinh (Nghệ An) rủ nhau ra sông Hoàng Mai đoạn thuộc địa phận xóm 11, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) để tắm. Trong lúc tắm có 2 em Cao Thị Linh (SN 2001) và Bùi Thị Ánh (SN 2000) thường trú ở xóm 4, xã Quỳnh Vinh (Quỳnh Lưu) không may bị sẩy chân xuống hố sâu chết đuối. Cùng ngày thi thể của 2 em đã được tìm thấy, gia đình chính quyền địa phương làm lễ mai táng.

Dòng sông Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu nơi 2 em học sinh Linh và Anh bị chết đuối sáng 23-5

Trước đó một ngày, vào khoảng 15h ngày 22-5, em Phạm Anh Tuấn (SN 1998 trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh) học sinh trường THCS xã Hưng Lộc cùng nhóm bạn rủ nhau ra vực cầu pha xăng dầu trên sông Lam, đoạn thuộc địa bàn xã Hưng Hòa, thành phố Vinh để tắm, không may em Tuấn bị đuối nước dẫn đến tử vong. Cho đến tối cùng ngày thi thể của em Tuấn mới được tìm thấy.
Cũng trên sông Lam gần khu vực em Tuấn tử vong, chiều 20-5 một nhóm sinh viên trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh đi tắm tại đây, thì một nam sinh viên (chưa rõ tên tuổi, quê ở huyện Diễn Châu) cũng bị chết đuối.

Liên tiếp 5 học sinh, sinh viên chết đuối thương tâm ảnh 2
Sông Lam đoạn địa phận xã Hưng Hòa, TP Vinh nơi em Tuấn và một sinh viên vừa bị chết đuối 


Trưa 21-5, tại huyện miền núi Anh Sơn (Nghệ An) em Đào Võ Linh (SN 2000) học sinh trường tiểu học và THCS Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) sau buổi liên hoan cuối năm cùng các bạn trong lớp ra sông Lam trên địa bàn tắm. Hậu quả em Linh bị dòng nước xoáy cuốn trôi.
Như vậy chỉ trong vòng 4 ngày trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có tới 5 nạn nhân tử vong vì đuối nước. Nghệ An năm nào cũng là một trong những địa phương có tỷ lệ học sinh bị đuối nước cao, mùa hè đã bắt đầu, các bậc phụ huynh, thầy cô giáo, chính quyền địa phương cần chú tâm hơn nữa tới việc quản lý con em mình trong dịp nghỉ hè.