Liên tiếp 2 vụ tấn công đẫm máu tại Syria

ANTĐ - Hôm nay 10-2, hai vụ nổ bom liên tiếp nhằm vào một tòa nhà trụ sở của lực lượng tình báo quân đội, một trung tâm của lực lượng an ninh tại phía bắc thành phố Aleppo, Syria, khiến 25 người thiệt mạng. Đây được cho là vụ tấn công tồi tệ nhất tại thành phố trung tâm thương mại của nước này.

Quang cảnh hoang tàn sau các vụ tấn công

Ngay sau các vụ tấn công, truyền hình Syria phát trực tiếp quang cảnh hoang tàn, chết chóc với những hình ảnh nhiều thi thể dính đầy máu bên ngoài các tòa nhà bị đánh bom, đồng thời khẳng định “các nhóm khủng bố” đã thực hiện các cuộc tấn công này nhằm chống lại Tổng thống Bashar al-Assad với sự hậu thuẫn từ nước ngoài.

Kênh truyền hình Addounia đưa tin, 11 dân thường và binh sĩ đã thiệt mạng trong các vụ nổ tại tòa nhà quân đội. Kênh truyền hình quốc gia Syria dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết, tổng số 25 người thiệt mạng và 175 người bị thương trong 2 vụ tấn công đẫm máu trên. Truyền thông Syria cũng cho biết trong số những nạn nhân thiệt mạng có cả trẻ em. Hiện chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm đối với các vụ tấn công trên.

Trong khi đó, tại thành phố Homs do quân nổi loạn kiểm soát, vào sáng qua, hàng loạt xe tăng của quân đội bao vây các khu vực chính của thành phố sau 1 tuần xảy ra các vụ đánh bom dồn dập, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Quân đội Syria đã tăng cường triển khai xe tăng tại thành phố này trong suốt 2 ngày qua.

Trước tình trạng bạo lực leo thang tại Syria, các quan chức của Liên đoàn Arập (AL) cho biết các Bộ trưởng của liên đoàn này sẽ nhóm họp để đề xuất cử một phái đoàn chung Liên hợp quốc-Arập đến Syria trong cuộc gặp các bộ trưởng của AL tại Cairo, Ai Cập, vào ngày 12-2 tới. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn tờ La Stampa sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Hillary  Clinton, Ngoại trưởng Italia Giulio Terzi cho biết hai nước đã nhất trí ủng hộ nỗ lực của AL cử phái đoàn quan sát viên mới tới Syria.

Cũng trong ngày hôm qua, Nga cáo buộc phương Tây là “kẻ đồng lõa” trong các vụ bạo loạn ở Syria. Trả lời hãng thông tấn nhà nước ITAR-TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov yêu cầu phân tích những bất đồng trong cách nhìn nhận của phương Tây đối với tình hình ở Syria. Ông Sergei Ryabkov cũng nhấn mạnh rằng chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã hứa hẹn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới và tiến tới bầu cử. “Điều này có nghĩa phe đối lập phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cải thiện tình hình và chấm dứt đổ máu”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói. Ông Sergei Ryabkov cũng khẳng định điện Kremlin “sẽ phải tiếp tục dùng đến các biện pháp mạnh” tại Hội đồng Bảo an nếu các nước phương Tây đưa ra những dự thảo nghị quyết mới về cuộc khủng hoảng, trong đó chỉ lên án và đổ lỗi cho một mình Tổng thống Assad.