Liên minh châu Âu bất ngờ quyết định mở đàm phán kết nạp Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Liên minh châu Âu (EU) bất ngờ quyết định mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên với Ukraine.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Charles Michel

Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Charles Michel

Thông báo trên được đưa ra ngày 14-12, sau 8 giờ đàm phán căng thẳng ở Brussels (Bỉ), bất chấp sự phản đối của Hungary, khi trong nhiều tuần qua, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố rằng nước này sẽ phủ quyết bất kỳ cuộc đàm phán gia nhập nào.

Các nhà ngoại giao cho biết, cuối cùng, ông Orbán đã rời khỏi phòng họp khi quyết định quan trọng nêu trên được lãnh đạo 26 quốc gia thành viên khác đưa ra.

Các nguồn tin nói rằng, quyết định rời phòng họp của ông Orbán đã được thống nhất từ trước. “Ông ấy biết rằng 26 quốc gia thành viên rất ủng hộ. Tất nhiên là hợp pháp”, nguồn tin cho hay.

Không có cơ chế nào để 1 quốc gia bỏ phiếu trắng đối với quyết định có tầm quan trọng này nhưng Hungary cho rằng đây là quyết định được 26 quốc gia thành viên tán thành chứ không phải 27.

Ngay sau khi quyết định trên được công bố, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: “Đây là chiến thắng cho Ukraine. Một chiến thắng cho toàn bộ châu Âu. Một chiến thắng tạo động lực, truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh”.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Charles Michel, người đang chủ trì Hội nghị thượng đỉnh ở Brussels với sự tham dự của 27 lãnh đạo quốc gia thành viên EU, gọi quyết định nêu trên là “tín hiệu hy vọng rõ ràng cho người dân của họ và lục địa của chúng ta”. “Đây là thời điểm lịch sử đảm bảo uy tín và sức mạnh của EU”, ông nói thêm.

Các nhà lãnh đạo EU cũng đồng ý mở các cuộc đàm phán kết nạp Moldova vào liên minh này, đồng thời cấp quy chế ứng cử viên gia nhập cho Gruzia.

Sau đó cùng ngày, Thượng viện Mỹ tuyên bố sẽ trì hoãn kỳ nghỉ lễ - dự kiến bắt đầu vào ngày 15-12 - để bỏ phiếu vào tuần tới về viện trợ quân sự cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc giục các nhà lập pháp thông qua gói viện trợ an ninh bổ sung cung cấp 50 tỷ USD cho Ukraine, cũng như 14 tỷ USD cho Israel, nhưng đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ chỉ bỏ phiếu cho khoản viện trợ đó nếu nó đi kèm với các biện pháp kiểm soát mới đối với biên giới Mỹ-Mexico.