Liên Hợp Quốc: Triều Tiên xuất khẩu hàng cấm sang Syria

ANTD.VN - Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, Triều Tiên đã thu được gần 200 triệu USD trong năm 2017 từ xuất khẩu hàng hóa bị cấm cũng như cáo buộc Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Syria và Myanmar.

Vào hôm 2-2, Ủy ban Cấm vận Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã công bố một báo cáo, cho biết Triều Tiên đã vận chuyển than đến các cảng ở Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc và Malaysia bằng cách sử dụng các giấy tờ giả mạo về nguồn gốc mặt hàng.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt với Triều Tiên từ năm 2006 nhằm ngăn cản chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này, trong đó bao gồm việc hạn chế hoặc cấm hoàn toàn xuất khẩu khoáng sản và hạn chế nguồn nhập khẩu dầu mỏ.

Triều Tiên vẫn tìm được cách lách trừng phạt của Liên Hợp Quốc

“Triều Tiên đang lách phần lớn trừng phạt của Liên Hợp Quốc bằng việc khai thác chuỗi cung cấp dầu mỏ toàn cầu, sử dụng những cá nhân đa quốc tịch, các công ty bình phong ở nước ngoài nhằm tiếp cận được với hệ thống ngân hàng quốc tế”, báo cáo trên cho hay,

Theo các giám sát viên của Liên Hợp Quốc, từ năm 2012 - 2017, hơn 40 chuyến tàu vận chuyển hàng bí mật từ Triều Tiên đã cập cảng Syria. Ngoài ra, cũng đã có bằng chứng về việc Myanmar nhận được hệ thống tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên cùng với các một số tên lửa tầm xa và tên lửa phòng không.

Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc Hau Do Suan khẳng định chính quyền nước này không có mối quan hệ buôn bán vũ khí với Triều Tiên và tuân thủ hoàn tuàn nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Trong khi đó, đại sứ của Triều Tiên và Syria không bình luận về bản báo cáo mới.