Lịch vạn sự hôm nay ngày 28 tháng 3 năm 2022 tốt hay xấu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lịch vạn sự ngày hôm nay 28-3-2022 tốt hay xấu, có gì đáng chú ý? Hôm nay là ngày thuận lợi cho tạo tác, về nhà mới, di dời, xây dựng, sơ kết, tổng kết, hội nghị.

Thứ 2 ngày 28 tháng 3 năm 2022

Năm Nhâm Dần

Tháng Hai (Thiếu)

Tháng Quý Mão

Ngày Canh Thìn

Giờ Bính Tý

Hành Kim – Trực Trừ – Sao Tất (Ngày Hoàng đạo)

Kinh Trập: 05/03/2022 (03/02 âm lịch) lúc 21h44’

Xuân Phân: 20/03/2022 (18/02 âm lịch) lúc 22h34’

Vũng Tàu: Nước lớn 13g00’ – nước ròng 04g29’

Giờ Hoàng đạo: Dần (03g-05g), Thìn (07g-09g), Tỵ (09g-11g), Thân (15g-17g), Dậu (17g-19g), Hợi (21g-23g)

Thuận cho việc: Tạo tác, Về nhà mới, Di dời, Xây dựng, Sơ kết, Tổng kết, Hội nghị.

Cung hoàng đạo: Bạch dương – Con cừu đực (21/3-20/4). Người thuộc cung này là người năng lực, nhiệt huyết, hoà đồng, sang tạo, phóng khoáng, mang nhiều hoài bão, tuy có chút bướng bỉnh.

*Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (1935). Ngày 28 tháng 3 năm 1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất họp tại Ma Cao (Trung quốc), Đảng ta đã ra “Nghị quyết về đội tự vệ”. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ.

Nghị quyết về Đội tự vệ đã khẳng định “Tự vệ đội càng mạnh thì tức là có điều kiện thuận lợi để sau này tổ chức du kích chiến tranh và vũ trang bạo động”. Đây là một dấu ấn quan trọng mở ra một thời kỳ mới, là tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Đảng xuyên suốt qua các giai đoạn cách mạng. Có thể nói Nghị quyết về Đội tự vệ là khởi đầu của tư tưởng vũ trang toàn dân và tư tưởng chiến tranh nhân dân với phong trào toàn dân đánh giặc.

Các chiến sĩ dân quân tự vệ thực hành bắn súng tiểu liên AK.

Các chiến sĩ dân quân tự vệ thực hành bắn súng tiểu liên AK.

*Những câu nói, ngạn ngữ, châm ngôn hay, thú vị của ngày hôm nay:

“Có thể bỏ qua một nghìn lời nói nhưng không thể bỏ qua một lời góp ý” (Ngạn ngữ Ả Rập)

“Dân quân, tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc” (Hồ Chí Minh)

“Yêu thì phải có niềm tin. Tình yêu là bài học lớn về tính kiên nhẫn” (Khuyết danh)