Lệnh cấm kỳ lạ mà U22 Việt Nam nhận được ở Campuchia

ANTD.VN - Các tuyển thủ U22 Việt Nam tuyệt đối không được uống... nước dừa, một thứ đặc sản của nước chủ nhà Campuchia trong thời gian đá giải U22 Đông Nam Á 2019.

Giải U22 Đông Nam Á 2019 được coi là bước đệm quan trọng cho ĐT U22 Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 30 vào cuối năm. Chính vì thế, HLV Nguyễn Quốc Tuấn muốn các học trò của mình tập trung cho giải đấu theo cách cao nhất.

Theo đó, một số lệnh cấm đã được đưa ra để các cầu thủ có thể đảm bảo vấn đề sức khỏe và thể lực. Trong đó có việc cấm uống nước dừa, một thức uống đường phố phổ biến và rất được ưa thích tại Campuchia.

U22 Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục Đông Nam Á

"Các bạn phải để ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi của mình. Lưu ý tránh uống nước dừa cũng như để ý đến các món ăn lạ. Bên cạnh đó khi ngủ, điều hòa không được bật ở nhiệt độ quá thấp mà nên chỉ để ở ngưỡng 26 độ. Mọi người lưu ý ngủ đúng giờ, đúng giấc", HLV Nguyễn Quốc Tuấn căn dặn học trò.

Được biết, nước dừa tốt cho sức khỏe nhưng lại "phản chủ" với các VĐV thể thao chuyên nghiệp. Theo một số nghiên cứu, uống nước dừa sẽ làm tăng lượng kali trong máu, qua đó làm mất cân bằng điện giải và khiến cầu thủ nhanh chóng xuống sức vì mất nước.

15h30 chiều nay 17-2, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chơi trận mở màn cùng U22 Philippines trên sân National Olympic. HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hào hứng khi chuẩn bị bước vào giải đấu. Dù U22 Việt Nam không thể mang đến giải đội hình tốt nhất, nhưng đây cũng sẽ là cơ hội để các cầu thủ khác phát huy khả năng của mình. Chúng tôi sẽ tập trung cao độ để giải quyết từng trận đấu một. Lúc này đội đã có sự sẵn sàng tuyệt đối để hướng đến trận mở màn".