Lật mặt cao thủ vẽ tiền giả…

ANTĐ - Trong loạt vụ triệt phá hành vi in tiền giả thời gian gần đây, các cơ quan an ninh Trung Quốc phát hiện gần 97% tiền giấy giả “ra lò” từ các bản mẫu chỉ do một họa sĩ già ở tỉnh Quảng Đông chế tác. 
Lật mặt cao thủ vẽ tiền giả… ảnh 1

Bành Đại Tường bị bắt giữ tháng 1-2013

Mẫu tiền giả vẽ tay  giá cao ngất

Theo ông Đổng Vĩnh Hiến - cán bộ  Phòng Chống tiền giả thuộc Bộ Công an Trung Quốc, hồi tháng 1-2013, Công an tỉnh Quảng Đông đã lập chuyên án 803 phá một vụ án đặc biệt lớn về sản xuất tiền giả. Đối tượng chính trong vụ này là Bành Đại Tường, hơn 70 tuổi, ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Người này tuy chỉ học hết tiểu học nhưng là một thợ vẽ có tiếng tại địa phương.

Không cần tới sự hỗ trợ của các công nghệ hiện đại như máy vi tính, “trùm vẽ mẫu tiền giả” Bành vẫn cho “ra lò” những bản mẫu tiền giả loại 100 NDT bằng thao tác thủ công. Số bản mẫu tiền giả Bành chế tác và đã bán là 13 bản, gồm 2 bản mẫu tiền NDT thời điểm năm 1999 và 11 bản mẫu tiền NDT năm 2005. Mỗi bản mẫu tiền giả được đối tượng này bán với giá cao ngất ngưởng, từ 50.000 NDT đến 120.000 NDT (tương đương 178 - 427 triệu VND).

Tháng 8-2010, Lưu Đại Quy sau khi mua của Bành 1 âm bản mẫu để in đồng NDT giả đã cùng một nhóm đối tượng mở xưởng sản xuất ở một thôn nhỏ thuộc huyện Nhiêu Bình, tỉnh Quảng Đông. Khoảng hơn 1 một tháng sau, tụ điểm này bị công an địa phương triệt xoá, thu giữ khoảng 68 triệu tờ tiền mệnh giá 100 NDT phiên bản 2005 bán thành phẩm và 1 bản mẫu tiền giả. Tháng 12 cùng năm, đối tượng Hứa Châu Dân mua của Bành 1 bản mẫu NDT giả, rồi bán lại cho Lâm Mộc Kiên. Cũng chỉ 1 tháng sau, điểm sản xuất tiền giả của Lâm bị phát hiện, cơ quan chức năng thu giữ khoảng 100 triệu tờ tiền giả loại 100 NDT bán thành phẩm. 

Hoạt động buôn bán các bản mẫu tiền giả của Bành phát đạt cho đến khi đối tượng này bị bắt giữ vào năm 2013. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Bành Đại Tường buộc phải nhận tội. Số vụ in tiền giả liên quan tới đối tượng này là hơn chục vụ, tổng giá trị của số tiền giả này lên tới hàng trăm triệu NDT nếu tính theo giá trị tiền thật.

Tháng 4-2014, Bành Đại Tường bị Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Sán Đầu tuyên án tù chung thân, tịch thu toàn bộ tài sản vì nhiều tội danh, trong đó có tội chế tạo và cung cấp bản mẫu tiền giả, giả mạo giấy tờ có chứng nhận của nhà nước, giả mạo bằng cấp tốt nghiệp đại học. Theo ông Đổng Vĩnh Hiến, dù cao thủ vẽ tiền giả đã ngồi tù nhưng trên thị trường “đen” vẫn lưu hành một số bản mẫu tiền giả do đối tượng này chế tác.

Tiền mệnh giá thấp hay bị làm giả nhất

Về thủ đoạn sản xuất tiền giả, Công an Trung Quốc phát hiện bọn tội phạm thường mua giấy tốt, in dập đường bảo đảm chạy ngang tờ tiền giả, rồi in chồng từng tầng màu sắc lên. Sau khi in xong đến công đoạn cắt xén và gia công lần hai, mỗi đồng nhân dân tệ giả đều phải dùng máy móc hoặc sức người để tạo ra những chi tiết lồi lõm nổi trên tờ tiền.

Trong những năm gần đây, các cơ quan an ninh Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch triệt xóa ổ nhóm in hàng giả. “Nhiều đối tượng cố tình sản xuất tiền giả vì lợi nhuận thu được từ việc này rất cao. Năm 2014, công an Trung Quốc phá được một vụ in tiền giả “khủng” ở phía đông tỉnh Quảng Đông. Đường dây này làm việc  24/24 giờ, mỗi tuần chúng in được 1 tấn tiền giả, giá trị thực gần 100 triệu NDT.   

Người đứng đầu Phòng Chống tiền giả thuộc Cục Điều tra tội phạm kinh tế của Bộ Công an Trung Quốc - ông Phan Ngọc Tôn cho biết, hành vi sản xuất tiền giả đang xuất hiện nhiều thủ đoạn mới, gây khó khăn không nhỏ cho công tác điều tra. Đặc biệt, xu hướng làm giả các loại tiền giá thấp như 1 NDT, 5 NDT, 10 NDT... tăng lên rõ rệt bởi loại mệnh giá thấp, người dân ít cảnh giác khi lưu hành.