Lão tướng Scholes muốn trở lại cứu rỗi MU

ANTĐ - Chứng kiến thành tích không tốt của Manchester United trong chuyến du đấu châu Á, lão tướng Paul Scholes đã bày tỏ nguyện vọng làm trợ lý cho HLV David Moyes…

Phong độ không tốt của MU khiến Scholes suy nghĩ lại
về lời mời của tân HLV David Moyes

Hè 2011, lão tướng Paul Scholes đã tuyên bố chia tay sự nghiệp quần đùi áo số. Song vì màn trình diễn không tốt của MU ở nửa đầu mùa vừa qua, cựu tiền vệ người Anh quyết định trở lại theo lời thỉnh cầu của Sir Alex. Như đã biết, với sự hỗ trợ của Scholes, Quỷ đỏ đã hoàn thành chặng đua một cách xuất sắc để lần thứ 20 bước lên ngôi vô địch ở giải đấu danh giá nhất xứ sở sương mù.

Sau khi mùa giải vừa qua khép lại, Scholes lần thứ hai tuyên bố treo giày. Nhưng với kinh nghiệm, tầm ảnh hưởng và sự hiểu biết sâu rộng về văn hóa tại Old Trafford sau 20 năm gắn bó, Scholes đã được tân HLV David Moyes mời vào BHL Quỷ đỏ khi ông nhận lời tiếp quản chiếc ghế nóng từ tay Sir Alex Ferguson. Dẫu vậy, với lý do dành thời gian cho gia đình, Scholes đã từ chối lời mời của cựu HLV Everton.

Quãng thời gian vừa qua, MU chơi rất mờ nhạt trong chuyến du đấu châu Á. Ngoài thất bại trước đội ngôi sao Thái Lan, Quỷ đỏ còn gây thất vọng khi để thua Yokohama và bị Cerezo Osaka cầm hòa trên đất Nhật Bản. Với tình yêu cực lớn dành cho Quỷ đỏ, Scholes không đành nhìn đội bóng cũ sa sút. Đây cũng chính là lý do khiến anh muốn trở lại hỗ trợ HLV David Moyes.

“Tôi đã nói chuyện với ông ấy (HLV David Moyes) đôi lần. Ban đầu tôi cũng định dành thời gian nghỉ ngơi. Nhưng những trận đấu vừa qua của MU đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi muốn gia nhập BHL MU theo yêu cầu của ông ấy”, Scholes tiết lộ trên tờ Sky Sports News.

Sẽ là quá sớm để nói về thành công của MU nếu Scholes làm trợ lý cho HLV David Moyes. Nhưng chắc chắn một điều, sự trở lại của cầu thủ được xem là huyền thoại tại Old Trafford sẽ là niềm khích lệ cực lớn đối với các cầu thủ trẻ MU.

Trong 20 năm phục vụ Quỷ đỏ, Scholes ghi 107 bàn sau 499 lần ra sân.