Lao động làm việc nước ngoài mỗi năm gửi về nước 1,7 tỷ USD

(ANTĐ) - Đó là thông tin vừa được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đưa ra. Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, 30 năm qua, thông qua hợp tác lao động, hàng vạn lao động, chuyên gia Việt Nam đã sang làm việc ở nước ngoài, góp phần phát triển nguồn nhân lực, tạo thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tăng thu ngoại tệ cho đất nước.

Lao động làm việc nước ngoài mỗi năm gửi về nước 1,7 tỷ USD

(ANTĐ) - Đó là thông tin vừa được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đưa ra. Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, 30 năm qua, thông qua hợp tác lao động, hàng vạn lao động, chuyên gia Việt Nam đã sang làm việc ở nước ngoài, góp phần phát triển nguồn nhân lực, tạo thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tăng thu ngoại tệ cho đất nước.

500.000 lao động và chuyên gia Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài

500.000 lao động và chuyên gia Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài

Trong 10 năm trở lại đây, công tác đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả, thị trường ngày càng mở rộng, uy tín của người lao động Việt Nam được nâng cao...

Chỉ tính riêng từ năm từ 2003 đến 2009, bình quân mỗi năm Việt Nam đã đưa được gần 77 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài. Số ngoại tệ mà người Việt Nam qua con đường XKLĐ gửi về nước hàng năm đạt 1,7 tỷ USD.

Nhiều người lao động hoàn thành hợp đồng từ nước ngoài trở về với trình độ, kỹ năng tay nghề, ngoại ngữ được nâng cao, đã đảm trách những vị trí then chốt trong các cơ sở sản xuất ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhiều người trở thành chủ doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và tạo mở việc làm cho lao động tại cộng đồng.

Cũng theo ông Quỳnh, hiện nay có khoảng 500.000 lao động và chuyên gia Việt Nam đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có 50% số lao động được đào tạo. 

Huệ Chi