Lãnh đạo 6 nước tới Nga tham dự Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các nhà lãnh đạo của 6 nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ dự kiến sẽ tham dự Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Thủ đô Matxcơva của Nga vào hôm nay 9-5-2023.
Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng được Điện Kremlin tổ chức để thể hiện sức mạnh quân sự của Nga
Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng được Điện Kremlin tổ chức để thể hiện sức mạnh quân sự của Nga

Theo tờ Moscow Times, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đến Matxcơva vào tối 8-5. Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm 8-5 đều xác nhận tham gia sự kiện này trên Quảng trường Đỏ.

Trong khi đó cùng ngày 8-5, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon và nhà lãnh đạo Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev đều bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ cùng Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov theo dõi cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng từ khán đài trên Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Matxcơva. Ông Japarov là nhà lãnh đạo nước ngoài duy nhất đã xác nhận trước về việc ông sẽ tham dự cuộc duyệt binh.

Như vậy, 6 nhà lãnh đạo nước ngoài sẽ cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin có mặt trên khán đài chứng kiến 125 phương tiện quân sự và 10.000 quân nhân diễu hành qua quảng trường trung tâm của Matxcơva.

Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga vào 9-5 đánh dấu kỷ niệm 78 năm ngày Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã trong Thế chiến II.

Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng từ lâu đã được Điện Kremlin tổ chức để thể hiện sức mạnh quân sự của Nga cũng như củng cố lòng yêu nước và tình đoàn kết của người dân Nga.

Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ năm nay sẽ được tổ chức vào lúc 10h ngày 9-5 (theo giờ Matxcơva). Đội hình tham gia Lễ duyệt binh sẽ là đại diện những đơn vị thuộc các lực lượng vũ trang, học viện và đại học quân sự Nga. Ngoài còn có lực lượng vệ binh quốc gia, lực lượng an ninh liên bang và Bộ Tình trạng khẩn cấp.

Trong số 125 phương tiện, khí tài quân sự tham gia Lễ duyệt binh có hệ thống phòng không S-400, xe bọc thép chở quân BTR-82A và hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M. Tuy nhiên, Không quân Nga sẽ không tham gia phần trình diễn trên không như hàng năm.