- Sốc với thảm kịch 3 ngày 700 người bỏ mạng trên Địa Trung Hải
- Lực lượng dân chủ Syria giải phóng 2 ngôi làng ở Raqqa
- Lãnh đạo Mỹ, Anh, Nhật gặp mặt trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7

Ngôi làng Oberwil-Lieli (Thụy Sĩ)
Chính phủ Thụy Sĩ có kế hoạch tiếp nhận khoảng 50.000 người tị nạn, trong đó làng Oberwil-Lieli phải tiếp nhận 10 người tị nạn từ Syria theo đúng hạn ngạch được giao. Tuy nhiên, đa số dân làng này đã bỏ phiếu “Không” với việc tiếp nhận người nhập cư đồng thời chấp nhận nộp phạt số tiền 294.000 USD vì cho rằng người tị nạn “không phù hợp” với ngôi làng với 300 triệu phú giàu nhất châu Âu.
Quyết định trên của dân làng Oberwil-Lieli đã gây chấn động dư luận và bị cáo buộc phân biệt chủng tộc. Mặc dù vậy, trưởng làng Andreas Glarner đã lên tiếng phủ nhận việc từ chối người tị nạn vì lý do phân biệt chủng tộc, đồng thời ông Glarner khẳng định sẽ giúp những người tị nạn bằng tiền mặt chứ không phải bằng cách tiếp nhận họ sống trong làng Oberwil-Lieli.