SEA Games 32:

Lần đầu đoàn Việt Nam ngự trị ngôi số 1 sau ngày thi đấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kết thúc ngày thi đấu thứ năm của SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam giữ vị trí số 1 bảng tổng sắp với 50 HCV, hơn 3 HCV so với hai đoàn xếp sau là Campuchia và Thái Lan.

Trong ngày thi đấu 10-5, đoàn Việt Nam xuất sắc giành thêm 11 HCV, trong đó đội tuyển pencak silat góp công lớn với 4 HCV. Các đội Kun Khmer (3 HCV), điền kinh (2 HCV), golf (1 HCV), bơi (1 HCV) cũng ghi tên lên bảng vàng.

Kết quả này giúp đoàn Việt Nam có 50 HCV để vượt Thái Lan để chiếm ngôi đầu bảng tổng sắp, với 3 HCV nhiều hơn.

Top 5 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32, sau ngày thi đấu 10-5

Top 5 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32, sau ngày thi đấu 10-5

Đây là lần đầu tiên tại SEA Games 32, đoàn Việt Nam kết thúc ngày thi đấu với vị trí số 1. Trong bốn ngày thi đấu chính thức trước, Thái Lan giữ vị trí này ngày 9-5, còn chủ nhà Campuchia duy trì liên tục từ 6 đến 8-5.

Cuộc đua top 3 đang diễn ra kịch tính và gay cấn khi các đoàn luân phiên vị trí ngôi đầu. Hiện, Việt Nam duy trì khoảng cách 3 HCV với cả Thái Lan và Campuchia (cùng có 47 HCV).

Cuộc cạnh tranh này dự báo sẽ tiếp tục căng thẳng ở những ngày tới, khi các đoàn bứt tốc để đạt chỉ tiêu đề ra.

Có tổng cộng 583 bộ huy chương được trao tại SEA Games 32, trong đó Thái Lan mục tiêu giành 164 HCV - cao nhất trong 11 quốc gia. Việt Nam phấn đấu cán mốc 120 HCV, trong khi chủ nhà Campuchia đặt chỉ tiêu 18 HCV nhưng hiện đã có gấp 3 số đó dù giải chưa đi hết nửa chặng đường.