Làm từ thiện nhờ 100 giờ xem TV liên tục

ANTĐ - Để thực hiện một mục đích cao cả, người ta có thể làm bất cứ việc gì, kể cả ngồi xem TV trong suốt 100 giờ.

Cuối tuần này, có ba người ở Los Angeles (Mỹ) quyết định phá kỷ lục thế giới để giúp đỡ tổ chức San Gennaro. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận được tạo nên nhờ người dẫn chương trình Jimmy Kimmel. Chương trình này chuyên giúp đỡ những trẻ em thiệt thòi tại Los Angeles, đồng thời quảng bá cho văn hóa Italy (San Gennaro là thần hộ mệnh của thành phố Naples, Italy).

Greg Durfee (48 tuổi), Jackie Haigh (42 tuổi) và Raymond Garcia (28 tuổi) hy vọng rằng có thể lập được kỷ lục mới với 100 tiếng liền ngồi xem những bộ phim của Italy và các chương trình TV khác với mục đích quyên tiền cho trẻ em bị bệnh ung thư. Kỷ lục hiện nay là 86 giờ, 6 phút và 41 giây, được lập nên từ ngày 2/12 – 6/12/2010 bởi Kevin Coon, Farris Hodo và Victor Lopez.

Họ đã bắt đầu vào tối thứ Năm lúc 5 giờ chiều với chương trình “Rocky Balboa” và Cinema Paradiso”, mục tiêu của họ là sẽ tỉnh táo ngồi xem được đến 9 giờ tối ngày Chủ nhật. Được sự đồng ý của hội đồng chứng nhận kỷ lục Guinness thế giới, cứ mỗi sáu tiếng họ lại được nghỉ 30 phút để tránh mỏi mắt.

Với nhiều người thì cơ hội được ghi tên vào lịch sử đã là lý do đủ thuyết phục để quyết tâm thực hiện kỷ lục thế giới, nhưng với bộ ba này, họ muốn quyên góp tiền và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho những bệnh nhân ung thư.

 “Tôi được biết rằng có 42 trẻ bị chẩn đoán mắc ung thư mỗi ngày”, Garcia nói. “Tôi có con hai tuổi và căn bệnh ung thư có thể đến với gia đình tôi bất cứ khi nào, vì thế tôi phải làm mọi việc để chống lại nó”.

Còn với Durfee, ông cũng vô cùng quyết tâm thực hiện kỷ lục này. Thậm chí Durfee còn nhờ chuyên gia tư vấn những cách tốt nhất để tỉnh táo trong suốt gần 5 ngày. “Một người bạn là chuyên gia dinh dưỡng đã khuyên tôi nên ăn nhiều trái cây và sữa chua vào buổi tối”.

Ông Durfee dường như khá lo lắng về việc mình sẽ ngủ gật trong khi xem phim có phụ đề.

Trong khi đó Haigh lại chọn “chiến lược” hạn chế uống nước trong buổi tiệc hôm đó. “Tôi không muốn uống nhiều bởi vì sau đấy lại phải vào toilet”, cô còn nói thêm rằng ngồi liên tục 100 giờ quả là rất khó khăn bởi vì cô phải làm rất nhiều việc.

Tất cả bọn họ đều tự tin vào cơ hội chiến thắng của mình, Garcia thậm chí đã nghĩ đến những thử thách cần chinh phục tiếp theo. “Chúng tôi nhất định sẽ lập kỷ lục mới, nhưng nếu có ai phá được kỷ lục này, chúng tôi sẽ trở lại và đánh bại họ lần nữa”, anh nói.