Làm cầu băng từ ý tưởng 500 năm trước

ANTĐ - Dựa theo ý tưởng của nhà thiết kế bậc thầy Leonardo Da Vinci, 150 sinh viên và tình nguyện viên ở Hà Lan sẽ tạo ra cây cầu băng dài nhất thế giới. 

Làm cầu băng từ ý tưởng 500 năm trước ảnh 1

Dự án này do sinh viên trường Đại học Công nghệ Eindhoven (Hà Lan) khởi xướng và sẽ hoàn thiện vào ngày 13-2-2016. Nhóm sinh viên này sử dụng phác họa từ 500 năm trước của Leonardo Da Vinci về một cây cầu chưa bao giờ được xây dựng ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

Để tạo ra cây cầu băng này, nhóm sinh viên đã sử dụng 900 tấn pykrete (loại vật liệu gồm nước trộn với 2% sợi giấy, rắn chắc hơn băng đá bình thường khi được đông lạnh). Cây cầu băng dài nhất thế giới này đang được xây dựng ở Juuka (Phần Lan).

Các sinh viên và tình nguyện viên phải thay ca làm việc để đảm bảo tiến trình thi công liên tục 24 tiếng một ngày. Khi cây cầu này được hoàn thiện, nó có thể chịu được tải trọng của một xe ô tô 2 tấn và người đi bộ có thể yên tâm sử dụng.