Lại phát hiện 2 tín hiệu xung động

ANTĐ - Ngày 9-4, Chính phủ Australia cho biết, đã phát hiện được thêm 2 tín hiệu xung động mới cùng vật thể nghi mảnh vỡ MH370 trôi dạt tại nơi bắt được tín hiệu. 

Cuối tuần trước, thiết bị dò tìm hộp đen của Mỹ TPL-25 cũng bắt được 2 tín hiệu trùng với tần số định vị của hộp đen máy bay mất tích. Ông Angus Houston – người phụ trách Trung tâm Điều phối công tác tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích (JACC) của Australia cho biết tín hiệu xung động thứ 1 được phát hiện vào chiều 8-4, kéo dài 5 phút 25 giây; tín hiệu thứ 2 là vào đêm 8-4, kéo dài được 7 phút. “Tôi cho rằng, chúng ta đang tìm kiếm đúng khu vực, nhưng trước hết phải tận mắt thấy những mảnh vỡ từ máy bay, mới có thể khẳng định được” – ông Houston nhấn mạnh trong buổi họp báo tại thành phố Perth, đồng thời tin rằng không lâu nữa sẽ tìm được chiếc máy bay mất tích hoặc mảnh vỡ của nó.

Dù pin của hộp đen là 30 ngày, nhưng hộp đen vẫn có thể duy trì được tín hiệu thêm khoảng 2 tuần. Công tác tìm kiếm càng phải gấp rút hơn nữa, ông Houston cho biết.