Kỳ thủ 22 tuổi phá kỷ lục của 'vua cờ' Kasparov

ANTĐ -  Kỷ lục hệ số Elo tồn tại từ năm 1999 đã bị kỳ thủ người Nauy, Magnus Carlsen phá vỡ vào những ngày đầu năm 2013.

Kỳ thủ số một thế giới hiện nay, Magnus Carlsen.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE), Magnus Carlsen đang dẫn đầu với hệ số Elo là 2861. Thành tích này vượt qua kỷ lục tồn tại trong 13 năm của huyền thoại làng cờ vua, Garry Kasparov lập vào tháng 7/1999 là 2851.

Carlsen đạt được hệ số trên nhờ vô địch giải cờ vua London ngay tháng 12 năm ngoái. Với 5 trận thắng và ba trận hòa, kỳ thủ 22 tuổi lần thứ ba lên ngôi ở giải đấu này trong vòng 4 năm trở lại đây.

Trong những năm gần đây, có hai kỳ thủ từng tiệm cận với kỷ lục của Kasparov. Vào tháng 3/2011, Viswanathan Anand của Ấn Độ từng đạt hệ số 2817. Sau đó hơn một năm, kỳ thủ người Armenia, Levon Aronian đã có hệ số 2825. Tuy nhiên phải tới Carlsen thì kỷ lục của Kasparov mới bị phá.

Magnus Carlsen sinh ngày 30-11-1990 tại Nauy. Vào năm 2004, Carlsen trở thành đại kiện tướng quốc tế ở tuổi 13 và 148 ngày, trẻ thứ hai trong lịch sử.

Tháng 1/2010, Carlsen trở thành kỳ thủ trẻ nhất đứng vị trí số một thế giới ở tuổi 19 và 32 ngày.