Kremlin: Các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ không nên đe dọa toàn vẹn lãnh thổ Syria

ANTD.VN -RT ngày 27-1 dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng, các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ không nên đe dọa toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Kremlin: Các hành động của Thổ Nhĩ Kỳ không nên đe dọa toàn vẹn lãnh thổ Syria ảnh 1

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov

"Mặc dù quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có quyền ở Syria theo Hiệp ước năm 1998, nhưng hoạt động của họ không nên dẫn đến sự đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria", ông Peskov nói.

Bình luận trên được Điện Kremlin đưa ra không lâu, sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 26-1 cho biết, ông dự kiến sẽ thiết lập vùng an toàn sâu 20 dặm dọc biên giới Syria trong vài tháng nữa, sau khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang hoạt động ở phía bắc đất nước Syria kể từ năm 2016, chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), lực lượng được Mỹ hậu thuẫn, mà Ankara coi họ coi là những kẻ khủng bố.

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ được phép tiến hành các hoạt động gần biên giới ở Syria, theo thỏa thuận Adana năm 1998.