Kinh ngạc với giá chuyển nhượng của đội tuyển Bỉ

ANTĐ - Đội hình 23 cầu thủ tham dự EURO 2016 của Bỉ được đánh giá là đắt đỏ hơn so với bất cứ đối thủ nào, với tổng giá trị ước tính lên tới 318,9 triệu bảng theo phí chuyển nhượng mới nhất tại CLB. 

Con số trên cũng có nghĩa đoàn quân của HLV Marc Wilmots tạo ra một khoảng cách rất lớn về giá trị so với đội bóng đứng thứ hai là Đức (đội ước tính vào khoảng 264,5 triệu bảng), tiếp đến là Anh (189,7 triệu bảng), Pháp (183,1 triệu bảng) và Tây Ban Nha (177,65 triệu bảng).

Tính theo giá chuyển nhượng gần đây, Bỉ là đội bóng dẫn đầu tại EURO 2016

Theo phân tích chuyên sâu đối với mỗi người trong số 552 cầu thủ tham dự EURO 2016, mức giá chuyển nhượng trung bình mới nhất cho mỗi cầu thủ Bỉ là 13,9 triệu bảng, với Kevin de Bruyne của Man City là cầu thủ đắt giá nhất (55 triệu bảng), rồi đến Christian Benteke của Liverpool (32,5 triệu bảng) và Eden Hazard của Chelsea (32 triệu bảng).

Không ít hơn một nửa số cầu thủ của Bỉ có mức giá chuyển nhượng mới nhất với giá 10 triệu bảng hoặc cao hơn như Axel Witsel của Zenit (30 triệu bảng), Romelu Lukaku của Everton (28 triệu bảng), Marouane Fellaini của M.U (27,5 triệu bảng), Mousa Dembele của Tottenham (15 triệu bảng), Toby Alderweireld của Tottenham (12 triệu bảng), Thomas Vermaelen của Barcelona (15 triệu bảng), Radja Nainggolan của Roma (11,25 triệu bảng), Yannick Ferreira Carrasco của Atletico Madrid (13 triệu bảng) hay Divock Origi của Liverpool (10 triệu bảng).

Trong khi đó, các phân tích do nhà cái Profit Accumulator tiến hành cho thấy giá trị chuyển nhượng trung bình mới nhất của mỗi cầu thủ Anh chỉ là 8,2 triệu bảng. Gương mặt đắt đỏ nhất của “Tam sư” là Raheem Sterling, cầu thủ có giá chuyển nhượng 44 triệu bảng từ Liverpool tới Man City hồi năm ngoái.

Cặp đôi trên hàng tiền đạo của đội tuyển Anh, Jamie Vardy và Harry Kane chỉ được định giá vỏn vẹn 1 triệu bảng, sau khi Leicester trả cho Fleetwood số tiền như vậy để đổi lại sự phục vụ của Vardy, trong lúc Kane trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của đội bóng chủ sân White Hart Lane.

Jack Wilshere của Arsenal, Ross Barkley của Everton và Marcus Rashford của M.U là những tài năng trẻ khác của “Tam sư”, những cầu thủ không khiến CLB của họ phải mất chi phí tuyển mộ.

Phần lớn các đội bóng tham dự EURO 2016 đều sử dụng đội hình không đáng kể về giá trị chuyển nhượng bởi vì họ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB hoặc chuyển nhượng gần nhất theo dạng tự do. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ khác nếu tính giá trị chuyển nhượng ở tương lai gần của các cầu thủ.

Wales, đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử tham dự EURO, xếp thứ 8 trong số 24 đội bóng (trị giá 136 triệu bảng), với Gareth Bale của Real Madrid (86 triệu bảng) là cầu thủ đắt đỏ nhất - chiếm 63% giá trị toàn đội, trong lúc CH Ailen đứng thứ 12 (47,9 triệu bảng), và Bắc Ailen đứng thứ 19 (16,4 triệu bảng).

23 tuyển thủ Ukraine là đội hình rẻ mạt nhất tham gia đua tranh trên đất Pháp khi giá trị chuyển nhượng gần nhất tại CLB chỉ là 6,3 triệu bảng.

Tổng số, giá trị chuyển nhượng gần nhất toàn bộ 522 cầu thủ tham dự EURO 2016 là 2,2 tỷ bảng, trung bình 3,99 triệu bảng mỗi người.