Kinh hoàng kế hoạch "tắm máu" sân vận động Stade de France

ANTĐ - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên một kế hoạch chi tiết nhằm thảm sát vài nghìn người trong sân vận động Stade de France của Pháp, nhưng may mắn là âm mưu này đã không thành. 

Kinh hoàng kế hoạch "tắm máu" sân vận động Stade de France ảnh 1Các cổ động viên trong sân vận động liên tục cập nhật thông tin từ điện thoại

Kẻ mang bom chưa kịp vào sân

Ngày 15-11, tờ Wall Street Journal của Mỹ đưa tin, một trong số những kẻ đánh bom liều chết ở cửa sân vận động Stade de France (Pháp) đã mua vé  xem trận giao hữu giữa ĐT Pháp và ĐT Đức, có sự tham dự của Tổng thống Pháp Francois Hollande cuối tuần qua.

Một nhân viên an ninh của sân vận động tên Zouheir cho biết, kẻ tấn công bị phát hiện giấu thuốc nổ trong áo vest ngay tại lối vào sân khi trận đấu đã bắt đầu khoảng 15 phút. Khi đang cố trốn khỏi lực lượng an ninh, tên này đã kích nổ quả bom trong người. Đây là loại bom chứa chất nổ, ốc vít để tăng tính sát thương. Khoảng 3 phút sau, kẻ đánh bom liều chết thứ hai ra tay bên ngoài sân vận động và cách đó không xa, đối tượng thứ ba kích nổ bom ở một cửa hàng McDonald. Các vụ nổ này nằm trong chuỗi tấn công liên hoàn xảy ra tối 13-11 tại Paris, cướp đi sinh mạng của hơn 129 người và làm nhiều người bị thương.

Các nhân chứng cho biết, ít nhất tiếng nổ do 2 quả bom gây ra đã được nghe rõ trong sân Stade de France - nơi có sức chứa 80.000 người. Hiện tượng này không hiếm tại các trận đấu  trên lục địa châu Âu, do người hâm mộ đôi khi đốt pháo vì quá phấn khích trước trận đấu. Theo nhân viên an ninh Zouheir, ban đầu anh nghĩ rằng vụ nổ chỉ là do pháo. Nhưng “khi nhận thấy Tổng thống Hollande được đưa ra khỏi sân vận động, tôi biết rằng đó không phải là pháo nổ” – nhân viên an ninh  Zouheir cho biết. 

Kế hoạch khủng bố tàn độc

Theo người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Pháp Noel le Graet, khi trận đấu đang diễn ra, thông tin về các vụ đánh bom không được thông báo tới khán giả hay cầu thủ để tránh gây hoảng sợ. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng cho biết, tin tức về vụ tấn công bắt đầu lan truyền trên khán đài ở  cuối hiệp hai. “Khi hiệp hai diễn ra, tôi đã nhận được tin tức về các cuộc tấn công ở Paris, nhưng tôi không liên tưởng ngay đến tiếng nổ xảy ra ở khoảng hiệp một tại sân vận động” - Pierre Tissier, 27 tuổi cho biết. 

Trong khi đó, ông Joachim Löw - huấn luyện viên ĐT Đức đã lo lắng ngay sau khi nghe thấy các tiếng nổ. Sáng 13-11, khách sạn 5 sao Molitor ở Paris  nơi đóng quân của ĐT Đức đã bị đe dọa đánh bom nhưng lực lượng an ninh không phát hiện manh mối nào sau khi rà soát.

 Nếu bọn khủng bố thực hiện được kế hoạch đánh bom trong sân vận động khiến khán giả hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau chạy khỏi sân, rồi mới kích nổ quả bom thứ hai và ba bên ngoài sân, nhằm vào đám đông thì con số nạn nhân tại Paris trong đêm kinh hoàng 13-11 có thể tăng lên đến vài nghìn người.

Lo ngại cho giải EURO 2016

Trận giao hữu giữa ĐT Pháp và ĐT Đức vẫn diễn ra trong 90 phút, dù nhiều cổ động viên đã nhanh chóng sơ tán khi thông tin về các vụ tấn công lan truyền. Khi kết thúc trận đấu, Ban tổ chức thông báo hướng dẫn cổ động viên tránh một số lối ra, do có sự cố bên ngoài. Ban đầu, thông tin này gây hoảng loạn trong đám đông, nhưng sau đó họ cố gắng giữ bình tĩnh và duy trì trật tự. Khi rời sân vận động, một nhóm cổ động viên đã hát vang quốc ca Pháp, thể hiện lòng dũng cảm và sự đoàn kết trong giờ phút đau thương của dân tộc.

Các cuộc tấn công tại Paris xảy ra đúng 7 tháng trước khi Pháp tổ chức Giải vô địch bóng đá châu Âu diễn ra trong 1 tháng. Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Pháp Noel le Graet cho rằng, vụ thảm sát tối 13-11 làm dấy lên nhiều lo ngại mới về tình hình an ninh đối với giải đấu này.

Giải đấu EURO 2016 dự kiến tổ chức tại  10 địa điểm trên khắp nước Pháp với 2 khu vực trung tâm là sân vận động Parc des Princes ở  phía Tây Paris và sân vận động Stade de France ở St.Denis - ngoại ô phía Bắc Paris. Đây là giải đấu lớn đầu tiên được tổ chức tại Pháp kể từ World Cup 1998.