Kịch bản thú vị: Việt Nam đụng Malaysia tại tứ kết giải U23 châu Á

ANTD.VN - Nếu giành ngôi nhất bảng D sau lượt trận tối nay (17-1), U23 Việt Nam và U23 Malaysia sẽ chạm trán nhau ở tứ kết giải châu Á, tạo nên trận "derby Đông Nam Á" chưa từng có trong lịch sử giải đấu này.

Hôm qua (16-1), U23 Malaysia đã gây bất ngờ khi đánh bại U23 Ả Rập Xê Út 1-0, đồng thời loại chính đối thủ này để giành tấm vé còn lại của bảng C vào vòng tứ kết (tấm vé sớm thuộc về U23 Iraq, 7 điểm, đầu bảng).

Theo xếp cặp thi đấu, U23 Malaysia nhì bảng C sẽ gặp đội nhất bảng D - bảng đấu có U23 Việt Nam và sẽ ngã ngũ sau lượt trận cùng giờ lúc 18h30 hôm nay (17-1).

Về lý thuyết, cả 4 đội bảng D gồm U23 Hàn Quốc (4 điểm), U23 Việt Nam (3 điểm), U23 Australia (3 điểm) và U23 Syria (1 điểm) đều có cơ hội đi tiếp.

Xếp cặp tứ kết và cục diện bảng D trước lượt trận cuối

Một kịch bản thú vị có thể xảy ra, đó là U23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng và sẽ gặp U23 Malaysia tại tứ kết.

Điều này sẽ thành hiện thực nếu: U23 Việt Nam thắng U23 Syria, đồng thời U23 Australia đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận đấu cùng giờ. Khi đó, U23 Việt Nam và U23 Australia cùng 6 điểm song thầy trò HLV Park Hang-seo hơn thành tích đối đầu nên sẽ giành ngôi đầu bảng.

Nếu nhất bảng, U23 Việt Nam (áo đỏ) sẽ cùng U23 Malaysia tạo nên trận derby Đông Nam Á lịch sử tại giải U23 châu Á

Giới chuyên môn nhận định, kịch bản trên hoàn toàn có cơ sở trở thành hiện thực, bởi U23 Việt Nam đang được đánh giá cao hơn U23 Syria, trong khi U23 Australia không hề kém cạnh U23 Hàn Quốc, đồng thời đội bóng xứ Chuột túi còn đang ở tình thế buộc phải thắng để nắm quyền tự quyết. 

Nếu U23 Việt Nam nhất bảng để gặp U23 Malaysia, đây sẽ là trận "derby Đông Nam Á" đầu tiên trong lịch sử vòng chung kết U23 châu Á.

Ở lần gặp nhau gần nhất, tháng 2-2017, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã đánh bại U23 Malaysia 3-0 trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất.