Kiatisak tiết lộ: "Bầu" Đức gọi là tôi đồng ý ngay!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - "Zico Thái" Kiatisak Senamuang không mất nhiều thời gian để nhận lời mời của "bầu" Đức và muốn đưa HAGL sớm trở lại thời hoàng kim.

Trong buổi chia sẻ trực tuyến với báo giới và người hâm mộ Việt Nam tối 22-11, HLV Kiatisak bày tỏ sự hứng khởi trước chuyến trở lại HAGL để hướng đến mùa giải V-League 2021. Đây là lần thứ 3 ông dẫn dắt HAGL. Trong quá khứ, huyền thoại 47 tuổi từng 2 lần ngồi ghế nóng của HAGL ở mùa giải 2006 và 2010, giành 1 chức vô địch cúp Quốc gia.

Kiatisak sẽ sang HAGL ký hợp đồng vào giữa tháng 12 tới

Kiatisak sẽ sang HAGL ký hợp đồng vào giữa tháng 12 tới

"Tôi đã đến Việt Nam 18 năm trước. Tôi yêu Pleiku và rất nhớ Việt Nam. Khi còn đá ở HAGL, sân nhà hay sân khách cũng đều đông CĐV. Tôi đã ở Việt Nam 5 năm và giành 2 chức vô địch V-League. Thật tuyệt vời khi được trở lại nơi đây", Kiatisak bắt đầu cuộc trả lời phỏng vấn một cách hào hứng.

Lý giải về quyết định đi theo tiếng gọi của 'bầu' Đức để trở lại Việt Nam, Kiatisak nói: "Bóng đá Việt Nam tốt nhất ở Đông Nam Á. Tới Việt Nam cũng giống như về nhà vậy. Tôi không phải suy nghĩ nhiều khi sang Việt Nam. 'Bầu' Đức là người luôn chăm sóc cho các cầu thủ và lớn hơn là đầu tư cho bóng đá Việt Nam. Nhận đề nghị của ông ấy là tôi đồng ý ngay. Tôi muốn làm việc cho 'bầu' Đức vì ông đã cho tôi sự nghiệp bóng đá và cả sự nghiệp HLV".

HAGL lúc này đang là tập hợp của những cầu thủ tài năng được đào tạo ở Học viện JMG như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... . Với những học trò có trình độ trong tay, Kiatisak tin rằng HAGL sẽ trở lại được thời hoàng kim và vô địch V-League.

"HAGL có nhiều cầu thủ tốt, trẻ, khoẻ và nhanh. Họ không ngừng học hỏi. Nếu tập trung, HAGL hoàn toàn có thể vô địch. Tôi từng gặp các cầu thủ như Tuấn Anh, Xuân Trường từ nhỏ. Họ có kỹ thuật và người Việt Nam rất thích cầu thủ thi đấu kỹ thuật. Rất nhiều tài năng của HAGL ngày trước đang là tuyển thủ quốc gia", huyền thoại bóng đá Thái Lan nói.

Về lối chơi sẽ áp dụng cho đội bóng phố Núi thời gian tới, Kiatisak hé lộ: "Thể hình của cầu thủ HAGL không phải là một lợi thế. Tôi muốn họ hiểu và đá theo kiểu “Zico”, nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Thắng hay thua thế nào thì cũng không được đá xấu. Tất nhiên, khi đã ra sân thì phải luôn luôn quyết tâm giành chiến thắng".