Không phụ lòng vợ, Nguyễn Văn Lai bảo vệ thành công HCV SEA Games

ANTD.VN - Chiều 26-8, trên đường chạy 5.000m, VĐV Nguyễn Văn Lai tỏ ra không có đối thủ khi băng băng về đích, bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games nội dung này.

Nguyễn Văn Lai đã có một ngày đáng nhớ tại SEA Games 29. Trên đường chạy 5.000m, anh tỏ ra quá mạnh khi bỏ xa các đối thủ và "một mình một ngựa" về đích với thời gian 14 phút 55 giây 15, bảo vệ thành công tấm HCV nội dung này. 

Một chút tiếc nuối khi Nguyễn Văn Lai không thể vượt qua thông số 14 phút 04 giây 82 từng giúp anh vô địch và phá kỷ lục SEA Games ở đại hội năm 2015. Thế nhưng, tấm HCV lần này đã rất có ý nghĩa nếu biết Nguyễn Văn Lai đã bước sang tuổi 31 và mới chỉ cách đó 20 giờ đồng hồ đã tiêu hao nhiều sức lực cho phần thi 10.000m và giành HCB.

Nguyễn Văn Lai đã không phụ lòng vợ, bảo vệ thành công HCV 5.000m nam

Nguyễn Văn Lai là trường hợp khá đặc biệt của điền kinh và thể thao Việt Nam nói chung. Anh xuất thân là một "anh nuôi" trong quân đội rồi bén duyên với nghiệp thể thao khi lọt mắt xanh nhà tuyển trạch trong một cuộc thi chạy phong trào.

SEA Games 2013, Nguyễn Văn Lai lập cú đúp vô địch ở 5.000m và 10.000m sở trường. Sau đó ít tháng anh kết hôn với cô giáo Đinh Thị Hương và hai người đến nay có một bé trai kháu khỉnh.

Trước giờ thi đấu SEA Games, chị Đinh Thị Hương - vợ anh, đã nhắn nhủ, động viên chồng với lời lẽ khiến nhiều người xúc động. Chị viết: "Anh cứ nghĩ bé An sẽ vui thế nào khi anh mang chú hổ con (phần thưởng dành cho người đoạt huy chương SEA Games -P.V) về là anh sẽ vượt qua được tất cả. Cố lên anh nhé!".

Và hôm nay trên đường chạy 5.000m, Nguyễn Văn Lai đã không phụ lòng người vợ hiền nơi quê nhà. Chúc mừng nhà vô địch 5.000m SEA Games 3 kỳ liên tiếp - Nguyễn Văn Lai!

Đoàn thể thao Việt Nam đã có 47 HCV

Trước khi Nguyễn Văn Lai đoạt HCV 5.000m, các VĐV Trần Thị Yến Hoa (điền kinh) và bộ ba võ sỹ Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai (quyền đồng đội nữ) đã mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam 2 tấm HCV. Tính tới 17h chiều 26-8, đoàn đã đoạt 47 HCV, 30 HCB và 35 HCĐ, xếp thứ 2 sau chủ nhà Malaysia (75 HCV, 51 HCB và 47 HCĐ).