Không phải tuyển Việt Nam, Thái Lan muốn "đòi nợ" Ấn Độ ở King's Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau 2 trận thua đau năm 2019, đội tuyển Thái Lan đã mời đội tuyển Ấn Độ sang đá King's Cup 2023 với hi vọng cải thiện thành tích đối đầu.

Với mục đích duy trì giải truyền thống King's Cup và giúp đội tuyển quốc gia có cơ hội cọ xát trước thềm vòng loại World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang khởi động kế hoạch tổ chức giải vào FIFA Days tháng 9-2023.

Ngày 28-3, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) Shaji Prabhakaran xác nhận với tờ Times of India rằng đội tuyển quốc gia Ấn Độ (hạng 106 thế giới) đã nhận lời tham dự King's Cup 2023.

Thái Lan (áo sẫm) trong trận thua Ấn Độ 1-4 tại Asian Cup 2019

Thái Lan (áo sẫm) trong trận thua Ấn Độ 1-4 tại Asian Cup 2019

Dẫn lại thông tin trên, tờ Thairath của Thái Lan nhấn mạnh: "Đây là cơ hội để "Voi chiến" (biệt danh đội tuyển Thái Lan) đòi món nợ".

Tờ báo gọi đội tuyển Ấn Độ là "đối thủ truyền kiếp" của "Voi chiến" khi thắng ở cả hai lần đối đầu gần nhất: 4-1 tại vòng chung kết Asian Cup 2019 và 1-0 tại chính King's Cup 2019.

Cả hai trận thua đều khiến Thái Lan bị chỉ trích vì thành tích tệ hại ở giải đấu tương ứng. Vì thế, người Thái muốn mời lại Ấn Độ sang giao hữu để cải thiện thành tích đối đầu.

Trong khi đó, phía AIFF cũng rất hào hứng với King's Cup 2023, dù Tổng thư ký Shaji Prabhakaran thừa nhận họ sẽ phải triệu tập gấp đôi, gấp ba số cầu thủ như thường lệ, bởi tháng 9 cũng là thời điểm bóng đá Ấn Độ dự giải Merdeka Cup và ASIAD.

"Điều đó là tốt cho đội tuyển Ấn Độ hướng tới vòng loại World Cup vào tháng 11", ông Shaji Prabhakaran nói.

Ngoài Ấn Độ, hiện phía Thái Lan đang tiếp tục tìm kiếm thêm 2 khách mời để King's Cup diễn ra theo thông lệ là giải tứ hùng, 4 đội xếp cặp đá loại trực tiếp chọn 2 đội thắng vào chung kết, 2 đội thua tranh hạng ba.

Hiện chưa rõ đội tuyển Việt Nam có được mời và có nhận lời tham dự King's Cup 2023 hay không.

Trước đó vào năm 2019, Việt Nam từng hạ chủ nhà Thái Lan 1-0 và xếp á quân chung cuộc King's Cup.

Năm 2022, ban tổ chức King's Cup mời lại nhưng tuyển Việt Nam từ chối để đá giải giao hữu trên sân nhà, trong đó đội tuyển Ấn Độ là một trong hai khách mời (chủ nhà Việt Nam thắng Ấn Độ 3-0, giành chức vô địch chung cuộc).