Không để ùn tắc trong những ngày nghỉ lễ

ANTĐ - Đây là yêu cầu của Phòng CSGT CATP Hà Nội đối với CBCS trong công tác đảm bảo trật tự ATGT phục vụ những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Quyết tâm trên đang được đơn vị cụ thể hóa bằng hàng loạt các biện pháp chống ùn tắc, xử lý vi phạm cũng như bổ sung lực lượng ứng trực ở những “điểm nóng”.

Không để ùn tắc trong những ngày nghỉ lễ ảnh 1
CSGT kiểm tra tất cả những lái xe phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm


Bố trí quân hợp lý

Theo quy luật, trước và sau thời điểm nghỉ lễ, hoạt động giao thông luôn tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông tại các nút, tuyến đường huyết mạch. Xác định được những khó khăn, thách thức đang chờ đợi ở phía trước, ngay từ đầu tháng 4, Phòng CSGT đã liên tục triển khai hàng loạt các kế hoạch xử lý vi phạm liên quan đến những lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ùn tắc và TNGT. Cụ thể, chuyên đề xử lý xe taxi dừng đỗ đón trả khách ở khu vực cổng bệnh viện, xe tải, dừng đỗ trái phép… Qua gần 1 tháng thực hiện, Phòng CSGT đã xử phạt hơn 73.000 trường hợp, tạm giữ gần 3.000 phương tiện. Công tác xử lý đạt hiệu quả cao, góp phần phòng ngừa ùn tắc trong giờ cao điểm. 

Đại úy Trương Song Thành – Đội trưởng Đội Tổng hợp Phòng CSGT cho biết: Công tác đảm bảo ATGT phục vụ dịp nghỉ lễ đang được đơn vị triển khai ráo riết. Thống kê hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng 243 nút giao thông có nguy cơ xảy ra ùn tắc trong giờ cao điểm. Lực lượng CSGT đã được bố trí tại tất cả các nút giao thông trên, phối hợp với CAP, CSTT, TTGT tổ chức hướng dẫn, phân luồng chống ùn tắc. Bên cạnh đó, tất cả các đội CSGT quản lý địa bàn đã thành lập những tổ CSGT dùng mô tô chuyên dụng tuần lưu trên đường, sẵn sàng hỗ trợ các chốt CSGT, xử lý nhanh và hiệu quả sự cố xảy ra nếu có. 

Ngoài những nút, tuyến giao thông trong nội đô, ở các cửa ngõ ra vào thành phố cũng được Phòng CSGT bố trí tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ. Phương án phân luồng phương tiện trong tình huống tăng đột biến về giao thông hoặc xảy ra TNGT bất ngờ cũng đã được các đội quản lý quốc lộ xây dựng, triển khai. Công tác phối hợp giữa đội CSGT thuộc Phòng CSGT với lực lượng CSGT của công an các quận, huyện, thị xã cũng được củng cố, tăng cường. Cũng theo Đại úy Trương Song Thành, bên cạnh việc chống ùn tắc, bảo vệ tuyệt đối hoạt động đón dẫn đoàn, Phòng CSGT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng CSHS, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuần tra, xử lý vi phạm, đảm bảo ANTT, trật tự ATGT tại khu vực bến xe, nhà ga, các điểm vui chơi, giải trí để phục vụ nhân dân. 15 tổ công tác Liên quân 141 được huy động không chỉ trấn áp quyết liệt tội phạm hình sự mà còn phối hợp với lực lượng CSCĐ kiên quyết không để xảy ra tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Đình tài xe khách vi phạm

Một biện pháp đảm bảo ATGT, phòng ngừa TNGT đang được Phòng CSGT triển khai quyết liệt đó là “siết” chặt hoạt động vận tải hành khách công cộng. Trong những ngày nghỉ lễ, nhu cầu đi lại của người dân bằng xe khách rất lớn. Để phòng ngừa tình trạng xe khách dừng đỗ, chạy vòng vo đón trả khách tại khu vực đầu cổng bến xe, dọc đường, các tổ công tác từ Đội CSGT số 1 đến 7 và 14 ứng trực làm nhiệm vụ xử lý vi phạm ở ngay cổng bến xe. Lực lượng CSGT sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban quản lý bến xe tổ chức rà soát, kiểm tra đột xuất đối với những xe khách không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Các tổ công tác này cũng được trang bị máy đo nồng độ cồn, máy xử lý vi phạm tốc độ nhằm nhanh chóng phát hiện và đình tài không cho lái xe vi phạm điều khiển phương tiện. Trung tá Nguyễn Hồng Thái – Đội trưởng Đội CSGT số 14 khẳng định: Sẽ đảm bảo ATGT tại khu vực bến xe, không để xảy ra ùn tắc ở cửa ngõ phía Nam của thành phố. Tại các đường lên xuống của đường cao tốc trên cao, Đội CSGT số 6 và 14 cũng bố trí ít nhất 1 CSGT ứng trực, không để xe máy, xe ba bánh đi sai đường, đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời đối với xe khách dừng đỗ đón trả khách tại đây.