Không để tin đồn “thổi bay” những thành quả của thị trường chứng khoán Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không chỉ cổ phiếu của các doanh nghiệp có liên quan mà những tin đồn vô căn cứ đã gây hiệu ứng domino khiến thị trường chứng khoán liên tục trải qua những phiên “sóng gió” gần đây.

Nhà đầu tư “mất tiền oan” vì tin đồn

Sau thông tin Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị bắt, trên các diễn đàn, hội nhóm chứng khoán liên tục xuất hiện nhiều tin đồn về việc thanh tra, khởi tố, xử lý những cá nhân, doanh nghiệp khác.

Đơn cử như phiên giao dịch ngày 8/4, bản chụp 1 trang giấy A4 không rõ nguồn gốc được cho là kế hoạch thanh tra chuyên đề về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và thực hiện pháp luật về kế toán, thuế và chứng khoán được lan truyền trên mạng. Trong đó, liệt kê 3 doanh nghiệp sẽ bị thanh tra gồm Tập đoàn Hoa Sen (mã: HSG), Kinh Bắc (mã: KBC) và Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (Tập đoàn GELEX, mã: GEX)…

Chỉ ít phút sau khi thông tin này được tung ra và lan truyền khắp các hội nhóm chứng khoán, nhiều nhà đầu tư đã nhanh tay bán tháo các cổ phiếu này. Cả 3 cổ phiếu nêu trên đều giảm sàn trong phiên 8/4. Đặc biệt, cổ phiếu GEX đã có chuỗi 4 phiên giảm sâu liên tục trước đó khi một số hot Facebooker và các diễn đàn, hội nhóm nhắc tên người đứng đầu doanh nghiệp này với ám chỉ liên quan đến hành vi thao túng cổ phiếu.

Trước ảnh hưởng nặng nề đến diễn biến giá cổ phiếu, các doanh nghiệp đã phải lên tiếng làm rõ những thông tin này. Trong đó, Tập đoàn Hoa Sen cho biết hoạt động thanh tra, kiểm tra về kế toán, thuế, chứng khoán của các cơ quan quản lý là hoạt động bình thường, theo kế hoạch của cơ quan quản lý Nhà nước. Doanh nghiệp cho biết đến nay chưa phát hành trái phiếu; đồng thời khẳng định luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật trong hoạt động phát hành trái phiếu và pháp luật về kế toán, thuế, chứng khoán.

Tương tự, Tập đoàn GELEX cũng lên tiếng phản bác những thông tin thất thiệt, chưa kiểm chứng về doanh nghiệp này. GELEX khẳng định mọi hoạt động của công ty vẫn diễn ra như thường lệ và khuyến cáo nhà đầu tư, các cổ đông thận trọng và sáng suốt trước những tin đồn thất thiệt; cập nhập những tin tức về doanh nghiệp trên các kênh thông tin chính thống để có những đánh giá đầy đủ, khách quan, chính xác về hoạt động của doanh nghiệp.

Nhiều nhà đầu tư lao đao vì tin đồn trên thị trường chứng khoán những ngày qua

Nhiều nhà đầu tư lao đao vì tin đồn trên thị trường chứng khoán những ngày qua

Sau thông tin trấn an nêu trên, đà giảm giá cổ phiếu HSG và GEX đã được “hãm phanh” phần nào.

Tuy nhiên, không chỉ các doanh nghiệp nêu trên, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp lớn khác ũng “dính” phải những thông tin thất thiệt. Các doanh nghiệp này chủ yếu trong các lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản – vốn chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường chứng khoán - đã khiến phần lớn nhà đầu tư chứng khoán trở thành “nạn nhân” trực tiếp khi giá cổ phiếu liên tục biến động tiêu cực

Chẳng hạn như, sau khi lãnh đạo FLC và Tân Hoàng Minh bị bắt, trên mạng xã hội cũng lan truyền thông tin về việc thanh tra 12 doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên, khi kiểm chứng lại thì thông tin này được đăng trên báo chí từ tháng 1/2017 và đây là hoạt động thanh tra bình thường hàng năm.

Hay chỉ một status vu vơ của một KOL nào đó trên mạng xã hội có nhắc tên một vài doanh nhân hay doanh nghiệp cũng khiến nhà đầu tư suy luận về khả năng doanh nghiệp bị dính dáng đến pháp luật…

Những thông tin như thế này đã tạo tâm lý lo sợ bao trùm. Các cổ phiếu, đặc biệt cổ phiếu bất động sản suốt thời gian dài tăng nóng, nay quay đầu giảm hàng loạt.

Hiệu ứng bán tháo đã khiến thị trường chứng khoán có tới 3 phiên liên tiếp giảm sâu (ngày 7,8 và 12/4) với mức giảm trên 20 điểm. Hơn 265.000 tỷ đồng (khoảng 11,5 tỷ USD) đã “bốc hơi” trên sàn chứng khoán chỉ sau 3 phiên này.

Không để tin đồn có cơ hội “phá hoại” thị trường

Trên thực tế, thị trường chứng khoán Việt Nam đang ghi nhận số nhà đầu tư cá nhân tham gia kỷ lục. Đây là những nhà đầu tư bản năng, tâm lý yếu và có xu hướng “bầy đàn”, theo đám đông, thiếu khả năng phân tích, đánh giá doanh nghiệp.

Do đó, khi thị trường lên thì họ bị cuốn vào dòng xoáy FOMO, còn khi thị trường xuống họ thường tìm lý do để giải thích cho những biến động tiêu cực của cổ phiếu. Đây chính là môi trường tốt nhất cho những tin đồn phát tán và gây hiệu ứng domino.

Trong bối cảnh đó, thông tin kịp thời, minh bạch, chính thống từ các cơ quan chức năng, tổ chức quản lý và từ các sở giao dịch chứng khoán và doanh nghiệp niêm yết sẽ là cực kỳ cần thiết để ổn định tâm lý nhà đầu tư.

Dư luận xã hội rất mong các cơ quan chức năng điều tra, truy tìm ra những đối tượng tung tin đồn thất thiệt gây nhiễu loạn thông tin và trục lợi trên thị trường chứng khoán từ hành vi đó, nhằm xử nặng và nghiêm, răn đe mạnh mẽ.

Về phía nhà đầu tư, theo các chuyên gia, nhìn về dài hạn, việc “thanh lọc” các hành động thao túng chứng khoán sẽ là tích cực cho thị trường, dù trong ngắn hạn, nhà đầu tư đang chịu thiệt hại không nhỏ. Để hạn chế tác động của tin đồn, nhà đầu tư cần có các tiếp cận đúng và giữ bình tĩnh trong bối cảnh hiện tại.

Theo ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích Chứng khoán VPS, thời điểm nào thị trường cũng sẽ có những diễn biến tích cực, tiêu cực và nhà đầu tư cũng cần có phương pháp tiếp cận đúng. “Qua bao nhiều năm thăng trầm diễn biến thị trường chứng khoán vẫn thế, có giai đoạn tăng trưởng tốt và có giai đoạn điều chỉnh kéo dài gian khổ.

Nhà đầu tư cần làm quen với những trạng thái của thị trường như thế này để điều chỉnh, quản lý danh mục đầu tư cho phù hợp. Hãy chú ý đến các cổ phiếu riêng lẻ chất lượng để nắm giữ hơn là theo đuổi việc mua bán liên tục hàng ngày…” – ông nói.

Trong một khuyến mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã cảnh báo việc xuất hiện hiện tượng lợi dụng các diễn đàn, nhóm mạng xã hội Zalo, Facebook, Telegram… để tung tin đồn, phát tán tài liệu giả mạo, thông tin không đúng sự thật nhằm mục đích lôi kéo, xúi giục nhà đầu tư mua bán chứng khoán.

“Các hành vi tung tin đồn sai sự thật, cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán để thao túng giá chứng khoán là các hành vi bị cấm theo quy định tại Luật Chứng khoán” – UBCKNN cho biết.

Do vậy, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư cần cẩn trọng, cân nhắc kỹ để tránh bị lôi kéo, cuốn theo các luồng thông tin trên. Khi tham gia thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần trang bị cho mình kiến thức về thị trường chứng khoán, tài chính doanh nghiệp, xem xét thấu đáo dựa trên đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp…

Ngoài ra, nhà đầu tư tìm hiểu thông tin và trao đổi thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán cần lưu ý việc tham khảo, kiểm chứng dựa trên các kênh chính thống của các cơ quan chức năng, từ chính doanh nghiệp và các đơn vị có chức năng tư vấn, môi giới chứng khoán được UBCKNN cấp phép.