Khẩu súng nghi phạm dùng ám sát ông Abe có sức công phá rất lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cảnh sát Nhật Bản tin rằng khẩu súng tự chế mà nghi phạm Yamagami Tetsuya sử dụng trong vụ ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo tuần trước mạnh đến mức để lại dấu đạn trên 1 tòa nhà cách đó khoảng 90m.
Cảnh sát Nhật Bản dàn hàng tìm dấu đạn trong vụ ám sát ông Abe
Cảnh sát Nhật Bản dàn hàng tìm dấu đạn trong vụ ám sát ông Abe

Hôm 8-7-2022, ông Abe bị bắn khi đang diễn thuyết vận động tranh cử cho Đảng Dân chủ Tự do tại thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản. Nghi phạm Yamagami Tetsuya, 41 tuổi, đã bị bắt giữ ngay lập tức để thẩm vấn.

Sáng sớm 13-7, cảnh sát đã rà soát địa điểm vụ nổ súng trong khoảng 2 tiếng để tìm dấu đạn và các bằng chứng khác.

Khẩu súng tự chế của nghi phạm được cho là đã được thiết kế để bắn 6 viên đạn một lúc. Nghi phạm được cho là đã bắn 2 lần trong vụ ám sát gây chấn động dư luận Nhật Bản.

Đến nay, cảnh sát đã tìm thấy dấu vết dường như là lỗ đạn trên biển hiệu của 1 chiếc xe thuộc chiến dịch tranh cử đỗ cách nghi phạm khoảng 20m.

Hôm 13-7, cảnh sát cho biết đã xác nhận 3 dấu vết có thể là dấu đạn trên tường của 1 gara đỗ xe cách nghi phạm khoảng 90m. Các dấu vết được tìm thấy cách mặt đất từ 4-8m, và nằm trên cùng 1 đường thẳng với vị trí của nghi phạm và lỗ đạn trên xe nói trên.

Cảnh sát nói rằng họ tiến hành rà soát hiện trường vào sáng sớm để tránh làm gián đoạn giao thông, cũng như không ảnh hưởng đến những người muốn đặt hoa tại đây.