Khán giả Nam Định khiến đội nhà trở thành CLB mất tiền oan nhiều nhất V-League

ANTD.VN - Kể từ khi Nam Định lên chơi ở V-League, các cổ động viên đội bóng thành Nam đã khiến đội nhà mất oan tới 210 triệu tiền nộp phạt vì những hành vi quá khích trên khán đài.

Ban Kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) vừa quyết định phạt BTC trận đấu giữa DNH Nam Định và Viettel ngày 5-6 trên SVĐ Thiên Trường số tiền 15 triệu đồng, do để xảy ra tình trạng khán giả xuống khu vực sân thi đấu và ném nhiều chai nước xuống sân.

CĐV Nam Định nổi tiếng về độ cuồng nhiệt

Án phạt này khiến Nam Định trở thành đội bóng bị phạt nhiều tiền nhất ở V-League khi để CĐV gây rối tính từ đầu mùa giải 2019 đến nay.

Theo đó, tổng số tiền mà đội bóng thành Nam đã phải nột phạt lên đến 210 triệu đồng, trong đó 125 triệu từ việc để CĐV ném chai nước, chửi bới, xuống sân gây rối... và 85 triệu do khán giả quá khích đốt pháo sáng. Đội bóng bị nộp phạt nhiều thứ hai sau Nam Định là Hà Nội FC, với 200 triệu đồng.

Sau khi bóng đá Việt Nam trở lại, sân Thiên Trường của Nam Định chính là SVĐ để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất với truyền thông trong nước và quốc tế, vì sự đông đảo và cuồng nhiệt. Tuy nhiên, mặt trái của nó là sự quá khích của một bộ phận CĐV lại vẫn đang khiến đội nhà phải lĩnh hậu quả từ những án phạt không đáng có.

Hiện tại, sau 3 vòng, Nam Định đang có 3 điểm, tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Ở vòng 4 V-League 2020, đội bóng của HLV Văn Sỹ hành quân đến Pleiku để gặp đội chủ nhà HAGL vào 17h ngày 12-6. Đây là đối thủ mà Nam Định từng thắng 2-0 ở cúp Quốc gia 2020.

Cũng trong ngày 12-6 còn có 3 trận đấu đáng chú ý khác, là Thanh Hóa tiếp SLNA (17h), Hà Tĩnh gặp Hà Nội (18h) và trận derby giữa TP.HCM và Sài Gòn FC lúc 19h trên sân Thống Nhất.