Kenya: Tay súng Hồi giáo bắn chết 36 công nhân mỏ Ki tô hữu

ANTĐ - Các tay súng Hồi giáo đã giết chết khoảng 36 công nhân mỏ đá gần thị trấn phía bắc Mandera của Kenya.

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm 2-12, các nạn nhân bị bắt vào lúc nửa đêm khi đang ngủ trong các lều trại ở các mỏ đá. Dân chúng cho biết, những tay súng Hồi giáo đã tách những người không theo đạo Hồi và bắn chết họ. 36 công nhân mỏ đá theo đạo Ki tô hữu đã bị bắn vào đầu, trong đó có 4 người bị giết bằng cách chặt đầu.

Một cảnh sát trưởng địa phương cho biết những kẻ tấn công nhắm mục tiêu vào những người lao động không theo đạo Hồi tại mỏ đá ở Kormey cách 15km từ thị trấn Mandera.

Hàng loạt các vụ tấn công và giết các Ki tô hữu ở Kenya gần đây đã cho thấy tình hình an ninh ở nước này càng ngày càng đáng báo động. Ngay trước vụ việc trên, một người không theo đạo Hồi đã bị giết chết ngay trong quan bar nổi tiếng thuộc khu vực lân cận.

Cuộc tấn công giết chết 28 người trên xe bus khiến hàng ngàn người xuống đường biểu tình

Tuần trước,các chiến binh Hồi giáo từ nhóm al-Shabab ở Somalia đã giết chết 28 người trong một cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào một xe buýt chở người không theo đạo Hồi ở khu vực Mandera..

Cho đến nay chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ việc trên. Mandera giáp với Somalia và Ethiopia, và khu vực này bị người Somali, đa phần là theo đạo Hồi chi phối. Nhiều người trong số các công nhân mỏ thiệt mạng được báo cáo là đến từ phía nam của đất nước, nơi mà người Kitô hữu chiếm ưu thế.

Nhóm chiến binh Hồi giáo Al-Shabab đã tăng cường chiến dịch của mình ở Kenya từ năm 2011, khi Kenya đưa quân qua biên giới để giúp các chiến binh. Một trong những cuộc tấn công tồi tệ nhất ở Kenya vào năm ngoái khi 4 tay súng đã đột nhập các trung tâm mua sắm Westgate ở Nairobi và giết chết 67 người.

Gần đây, hàng chục người đã thiệt mạng trong một loạt các cuộc tấn công nổ súng ở các huyện ven biển của Kenya.