Kaka làm tăng doanh thu cho Rossoneri

ANTĐ - Nếu những luồng thông tin cho rằng chân của Kaka đã hỏng, ngôi sao Brazil có lẽ sẽ không  đóng góp nhiều cho Milan về lối chơi. Nhưng “Thiên thần” chắc chắn sẽ giúp cho sân San Siro đầy ắp khán giả trở lại.

Cựu Chủ tịch Berlusconi đã thực hiện một “vụ lừa thế kỷ” khi đẩy Kaka được cho là đã không còn giá trị sử dụng bởi những chấn thương lấy 67 triệu Euro. Đúng là Milan đã lãi to về mặt chuyển nhượng, nhưng ít ai biết rằng kể từ năm 2009, thời điểm tiền vệ 31 tuổi người Brazil rời San Siro, doanh thu của Rossoneri cũng sụt giảm khoảng 20 đến 25 triệu Euro.

Hình ảnh các khán đài sân San Siro để trống nửa số chỗ ngồi đã trở nên quá quen thuộc như một hệ quả tất yếu của việc bán đi cầu thủ được rất nhiều người yêu mến. Càng tệ hại hơn bởi hầu hết trong số những người rời bỏ ấy đã không bao giờ muốn trở lại kể cả khi Milan đưa về các ngôi sao khác (Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli), hay thậm chí giành Scudetto.

Rốt cuộc, nó đã gây tổn thất lớn đối với ngân quỹ của Milan và có thể được tóm tắt bằng một con số: 15.662. Có rất nhiều vé đăng ký xem cả mùa bị mất trong hè 2009 để rồi đi đến sự sụp đổ: từ 41.606 vé mua dài hạn ở mùa trước giảm xuống còn 25.984 trong mùa 2009-2010. Ngay cả đến thời điểm này, dù có trong đội hình Balotelli, Stephan El Shaarawy, ký ức về sân San Siro với 70.000 khán giả đến xem thường xuyên thời hoàng kim của Berlusconi đã trở thành niềm tiếc nuối.

Thế nên, không phải ngẫu nhiên mà chỉ cần Kaka “hạ cánh” tại sân bay Linate hồi đầu tuần, Phó Chủ tịch Adriano Galliani của Milan đã lạc quan về triển vọng sẽ kéo được NHM trở lại SVĐ. Milan cần một cú hích như vậy vì chiến dịch bán vé cả mùa giải của họ đang diễn ra không tốt. Kaka có thể sẽ không được đá chính thường xuyên như thời đỉnh cao, nhưng các Milanista chỉ cần nhìn thấy thần tượng là đủ. Tin rằng những khán đài San Siro sẽ rực lửa khi “Thiên thần” tái hôn với Milan.