Jose Mourinho “đá xoáy” Ronaldo và CLB cũ

ANTĐ - Không thể ngồi yên, Mr.Special lại châm ngòi cho một màn khẩu chiến mới với đội bóng cũ Real Madrid khi cho rằng Ronaldo và các đồng đội cần nửa giờ để…soi gương trước mỗi trận đấu.

Chia sẻ cùng báo giới nước Anh khi được hỏi về kỷ lục của học trò cũ ở Real Madrid và cũng là đồng hương trong màu áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, thay vì khen ngợi hết lời như những bậc “tiền bối” thì Jose Mourinho “mỉa mai” rằng nếu như không tốn khoảng thời gian ít nhất là nửa tiếng để soi gương, làm đẹp trước mỗi trận đấu thì có lẽ Ronaldo còn xuất sắc hơn nữa.

“Rất nhiều lần tôi thấy Ronaldo và các cầu thủ Real Madrid đứng trước gương cả nửa giờ đồng hồ để ra sân với kiểu tóc mới nhất, cũng như vẻ ngoài “đỏm dáng” nhất. Họ để khán giả chờ đợi và ngay cả các trọng tài cũng chưa thể bắt đầu ngay nhiệm vụ của mình trong mỗi trận đấu khi phải đứng đợi họ trong đường hầm từ phòng thay đồ ra sân”, Jose Mourinho “đá xoáy” thói điệu đà của Ronaldo.

Thói điệu đà của Ronaldo tiếp tục là mục tiêu công kích của Jose Mourinho

Cú đúp trong thắng lợi 5-1 của đội tuyển Bồ Đào Nha trước Cameroon trên sân nhà ở loạt trận giao hữu rạng sáng nay giúp Ronaldo trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử Seleccao với 49 pha lập công. Tuy nhiên, theo Jose Mourinho thì tiền đạo của Real Madrid còn xuất sắc hơn nữa nếu thôi “vòi vĩnh” hợp đồng mới, cùng việc mải mê làm đẹp.

“Thật sự tôi biết khả năng của Ronaldo, không chỉ bởi đã từng dẫn dắt Real Madrid thi đấu. Anh ấy có những phẩm chất để trở thành tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá thế giới hiện đại, nếu chỉ tập trung vào phát triển chuyên môn, thay vì suốt ngày mải mê làm giàu và làm đẹp cho bản thân”, Người đặc biệt nói về học trò cũ ở Real Madrid.

Không chỉ trong thời gian Jose Mourinho dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, mà ngay đầu mùa giải năm nay, Ronaldo từng bóng gió rằng anh lại không cảm thấy hạnh phúc ở Bernabeu. Không lâu sau mỗi lần “buồn” đó, Ronaldo trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới cùng một bản hợp đồng mới với mức lương “khủng” được ký kết.