Jorginho: "Tôi sẽ bị ám ảnh suốt đời"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chia sẻ sau khi cùng ĐT Italia bị loại ở trận play-off World Cup 2022 trước Bắc Macedonia, tiền vệ Jorginho cay đắng nói về 2 quả penalty mà anh bỏ lỡ ở vòng loại khi gặp Thụy Sĩ.

Rạng sáng 25-3, ĐT Italia đã chia tay giấc mơ dự World Cup 2022 sau khi để thua Bắc Macedonia 0-1 ngay trên sân nhà, ở trận bán kết play-off tranh vé tới Qatar.

Jorginho hồi hận vì 2 quả pen hỏng khiến Italia làm khán giả World Cup 2022

Jorginho hồi hận vì 2 quả pen hỏng khiến Italia làm khán giả World Cup 2022

Lúc này, mọi ánh mắt lại đổ dồn về tiền vệ Jorginho. Tình thế có lẽ đã khác rất nhiều cho Azzurri nếu ngôi sao của Chelsea thực hiện thành công 2 quả penalty, ở hai trận lượt đi và về gặp Thụy Sĩ (hòa 0-0 và 1-1) tại bảng C vòng loại. Nếu đội bóng áo thiên thanh chiến thắng ít nhất 1 trong 2 trận đó, đội phải đá play-off là Thụy Sĩ chứ không phải Ý.

Chia sẻ sau trận thua Bắc Macedonia, Jorginho cay đắng: "Thật đau đớn khi nghĩ về 2 quả phạt đền mà tôi bỏ lỡ trước Thụy Sĩ. Có lẽ tôi sẽ bị ám ảnh suốt đời. Mọi người động viên rằng hãy ngẩng cao đầu và tiếp tục, nhưng điều đó thật sự rất khó khăn".

"Thật khó để giải thích những gì đã xảy ra. Nó thật sự rất đau đớn. Thú thật tôi vẫn không dám tin vào điều này. Chúng tôi đã thiếu quyết đoán khi không thể tận dụng các cơ hội trong trận đấu, chúng tôi đã mắc những sai lầm không thể sửa chữa", Jorginho thêm vào.

Sau World Cup 2018 tại Nga, đây là lần thứ 2 liên tiếp Italia không thể góp mặt ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Càng đau hơn khi họ đang là đương kim vô địch EURO, với chiến tích hạ ĐT Anh ngay trên sân Wembley để đăng quang vào năm ngoái.