Jorge Mendes, nhân vật quyền lực nhất nơi hậu trường

ANTĐ - Sau mỗi phi vụ chuyển nhượng, đặc biệt là những vụ đình đám và phá vỡ kỷ lục nào đó, luôn có những nhân vật quyền lực đứng đằng sau, và lúc này, trên thế giới không ai qua mặt được “siêu cò” Jorge Mendes. Vụ chuyển nhượng James Rodriguez từ Monaco sang Real Madrid vừa được hoàn tất với giá 80 triệu euro, thêm một lần nữa chứng tỏ Jorge Mendes có tầm ảnh hưởng quá lớn đối với các đội bóng lớn ở châu Âu.

Báo chí Tây Ban Nha tổng kết, trong 15 năm qua, Mendes chính là nhân vật tạo ra tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong bóng đá. Hàng loạt cầu thủ tên tuổi như Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Diego Costa, Angel di Maria, David de Gea… đều nằm trong tầm “quản lý” của Mendes. Bất cứ đội bóng lớn nào muốn sở hữu những cầu thủ này đều phải thông qua Gestifute, công ty môi giới của Mendes và tất nhiên, phải có một tài khoản kếch xù. 

Người ta vẫn chưa biết chính xác Mendes nhận được bao nhiêu phần trăm tiền hoa hồng sau mỗi thương vụ, nhưng chắc chắn con số này không hề nhỏ.  Vụ chuyển nhượng đình đám nhất liên quan đến Mendes là khi Cristiano Ronaldo rời M.U để đến Real Madrid với mức giá 90 triệu euro - kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Là người đại diện của ngôi sao này, dĩ nhiên vai trò của Mendes trong vụ chuyển nhượng kể trên là rất quan trọng. Báo chí Tây Ban Nha cho rằng khoản “hoa hồng” Mendes nhận được không dưới 5 triệu euro. Trong khi ở những thương vụ khác trên dưới 30 triệu euro, Mendes cũng phải nhận được 4 triệu euro tiền “hoa hồng”.

Và “nước chảy chỗ trũng”, các CLB lớn khi cần liên hệ với những ngôi sao lớn lại phải nhấc điện thoại và gọi cho Mendes.