Ivanka Trump thuyết phục bố tấn công vào Syria

ANTD.VN - Eric Trump, người con trai 33 tuổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa nói với tờ Daily Telegraph rằng, Ivanka Trump chính là người đã thuyết phục bố mình ra lệnh tấn công bằng tên lửa hành trình vào Syria vào hôm 6-4.

Eric cho biết, chị gái Ivanka đã “tức giận và đau lòng” khi chứng kiến vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria và giết chết hàng chục người bao gồm cả trẻ em.

“Ivanka là mẹ của 3 đứa trẻ và chị ấy có tầm ảnh hưởng. Tôi chắc chắn rằng, chị ấy coi vụ tấn công hóa học là thứ tồi tệ và cha tôi đã phản ứng theo đó”, Eric nói khi có chuyến thăm Scotland vào hôm 10-4 và khẳng định rằng, ông ủng hộ hành động tấn công Syria của cha mình.

Eric Trump (trái) chụp ảnh cùng Tổng thống Trump và chị gái Ivanka

Ivanka luôn được coi là người con thân thiết nhất với Tổng thống Trump. Mới đây, Ivanka và chồng là Jared Kushner đều được ông Trump tin tưởng để bổ nhiệm vào một chức vụ chính thức bên trong Nhà Trắng.

Trả lời tờ Daily Telegraph, Eric cũng khẳng định rằng, vụ tấn công vào Syria chứng minh Tổng thống Trump và Nga không có bất kì mối quan hệ nào và Washington sẽ không để Nga lấn lướt bằng những hành động quân sự cứng rắn.

“Bố tôi hoàn toàn nghiêm túc trong việc mở rộng sức mạnh quân sự của Mỹ và là một người tin tưởng vào học thuyết Ronald Reagan, trong đó tập trung đạt được hòa bình bằng vũ lực”, Eric nhấn mạnh.