Italy triệt phá phi vụ buôn lậu ma túy trị giá 200 triệu euro giấu trong thùng nhiên liệu

ANTD.VN -Ngày 9-7, cảnh sát Italy thông báo đã bắt giữ 11 người Montenegro buôn lậu hơn 20 tấn cần sa trị giá lên tới 200 triệu euro (232 triệu USD) được cất giấu trong các thùng nhiên liệu của một con tàu được dán cờ Panama bị cảnh sát dừng lại ở vùng biển quốc tế và áp giải đến Sicily.

Theo cảnh sát tài chính Italy (GDF), các vụ bắt giữ diễn ra vào sáng sớm cùng ngày tại thành phố Palermo, thủ phủ đảo Sicily . 

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các tàu thuyền theo thủ tục thông thường và phát hiện hoạt động đáng ngờ của tàu này.

Số ma tuý trong vụ bắt giữ

Cảnh sát ngay lập tức đã áp giải tàu này tới cảng Palermo để tiến hành lục soát và tìm thấy số ma túy giấu trong 2 trong tổng số 18 thùng dầu diesel trên tàu. 

Có tổng cộng 650 bao chứa cần sa với giá trị ước tính trong khoảng 150-200 triệu euro. Ngoài ra, số dầu diesel trên tàu cũng đã bị tịch thu. 

Tính trong 4 năm thực hiện chiến dịch chống buôn lậu ma túy quốc tế mang tên "Libeccio International", GDF đã thu thu giữ được tổng cộng 139 tấn ma túy trị giá hơn 1,4 tỷ euro trong vòng 4 năm trở lại đây. Số ma túy thu giữ lần này có thể sẽ được tiêu thụ thị trường châu Âu. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác định những nghi phạm trong vụ việc có liên quan tới các tổ chức mafia trên đảo Sicily hay các nhóm tội phạm có tổ chức của Italy hay không.

Vụ bắt giữ có sự phối hợp của nhiều lực lượng như tổ chức cảnh sát hình sự châu Âu (Europol), Trung tâm Các chiến dịch và phân tích hàng hải chống buôn lậu ma túy tại Lisbon, Cơ quan thực thi phòng chống ma túy của Mỹ.