Vòng loại World Cup 2014:

Italia và Hà Lan sớm “cập bến”

ANTĐ - Nhà vô địch thế giới năm 2006, Italia và á quân tại Nam Phi năm 2010, Hà Lan là những đại diện đầu tiên của châu Âu giành quyền tham dự World Cup 2014 ở Brazil. Những “đại gia” khác của châu Âu như Đức, hay cái tên mới nổi Thụy Sỹ cũng tiến gần tới chiến thắng tại vòng loại, trong khi Nga và Anh cũng đang đi đúng hướng.

Viễn cảnh Italia và Hà Lan sẽ đi tiếp là điều được dự báo từ trước, nhưng đội bóng áo Thiên thanh cũng như Cơn lốc da cam đã phải trải qua một đêm không dễ dàng. Trên sân nhà, Azzurri bị đặt vào tình thế rượt đuổi chỉ sau 19 phút đầu tiên sau khi Libor Kozak ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng xứ sở pha lê, như một gáo nước lạnh dội lên niềm kiêu hãnh của Italia. Tuy nhiên, trật tự đã được người Italia thiết lập với những bàn thắng của Giorgio Chiellini và Mario Balotelli trong vòng 4 phút đầu hiệp 2. Lịch sử chiến dịch vòng loại World Cup ghi nhận Italia từng lỗi hẹn với VCK vào năm 1958 tại Thụy Điển và chiến thắng của thầy trò HLV Cesare Prandelli cũng có nghĩa Azzurri lần thứ 14 liên tiếp góp mặt tại bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau 8 vòng đấu, Italia dẫn đầu Bảng B với 20 điểm, nhiều hơn 7 điểm so với Bulgaria trong khi chỉ còn 2 vòng phía trước. 

Về phần mình, Hà Lan - đội thất bại trong trận chung kết World Cup 2010 dưới tay Tây Ban Nha, cũng bảo đảm tấm vé sớm tham dự giải đấu ở Nam Mỹ, bất chấp trải qua trận đấu khá khó khăn tại Andorra. Andorra chỉ là đội bóng lót đường tại các chiến dịch vòng loại, song họ đã thành công khi bẻ gãy tất cả những đường tấn công của đội khách trong hiệp 1. Phải chờ đến hiệp 2, Hà Lan mới giải tỏa được thế bế tắc nhờ cú đúp bàn thắng của Robin van Persie. Đội bóng xứ sở hoa Tulip giành được 22 điểm sau 8 trận, nhiều hơn 8 điểm so với đội đứng thứ hai ở Bảng D là Hungary.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, đội tuyển Đức nối dài mạch chiến thắng liên tiếp lên con số 4 bằng trận thắng Đảo Faroe với tỷ số 3-0. Chiến thắng sít sao với tỷ số 1-0 của Thụy Điển trên sân của Kazakhstan khiến “Cỗ xe tăng” phải chờ đợi đến vòng đấu áp chót mới có thể giành quyền đi tiếp. Theo lịch thi đấu, Đức sẽ tiếp đón CH Ailen vào ngày 11-10 và một kết quả hòa là đủ để đoàn quân của HLV Joachim Loew bảo đảm tấm vé tham dự World Cup ở Brazil. Đức dẫn đầu Bảng C với 22 điểm, nhiều hơn 5 điểm so với Thụy Điển và có hiệu số ghi bàn áp đảo trước đội bóng Bắc Âu. 

“Gấu Nga” đã trở lại ngôi đầu Bảng F sau chiến thắng 3-1 vượt qua Israel. Thầy trò HLV Fabio Capello giữ vị trí số 1 tại bảng đấu này với 18 điểm, song chỉ nhiều hơn vỏn vẹn 1 điểm so với Bồ Đào Nha. Niềm tin dường như đã trở lại với đại diện của Đông Âu sau khi họ trải qua 2 thất bại liên tiếp dưới tay Bồ Đào Nha và Bắc Ailen (cùng với tỷ số 0-1). 

Trong khi đó, đội tuyển Anh chỉ có 1 điểm từ trận hòa không bàn thắng tại Ukraine. Một sức ép rất lớn đang đặt lên đoàn quân của HLV Roy Hodgson, nhưng đó là kết quả có thể hiểu được bởi “Tam sư” đang trải qua cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng. Anh đã không có sự phục vụ của hàng loạt ngôi sao trên hàng tấn công như Wayne Rooney, Daniel Sturridge, những cầu thủ vắng mặt vì chấn thương, còn Danny Welbeck nhận án treo giò. Dẫu sao, đó là kết quả chấp nhận được nếu nhìn vào thành tích rất ấn tượng của Ukraine gần đây và một điều quan trọng khác là “Tam sư” vẫn dẫn đầu Bảng H với 16 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với Ukraine và Montenegro.