Ít nhất 50 người thiệt mạng trong cuộc bầu cử ở Iraq

ANTĐ - Những kẻ đánh bom liều chết đã tấn công vào những người biểu tình, cảnh sát và binh sĩ Iraq làm ít nhất 50 người chết trong cuộc bỏ phiếu sớm trong hai ngày bầu cử toàn quốc vào thứ hai (28-4) vừa qua.

Theo đó, có ít nhất 30 người chết và 50 người khác bị thương trong buổi họp chính trị của người Kurd ở thị trấn Khanaqin, cách thủ đô Baghdad 140 km về phía đông bắc. Vụ đánh bom này xảy ra khi người Kurd đang ăn mừng sự xuất hiện của cựu Tổng thống Iraq Jalal Talabani trên truyền hình, ông này đã bị mất quyền hành kể từ cuối năm 2012.

“Kẻ tấn công lẻn vào giữa đám đông gần trụ sở chính của Liên minh yêu nước người Kurd và tự sát bằng cách nổ bom, gây ra một vụ thảm sát bi thảm”, một sĩ quan cảnh sát nức nở cho biết sau khi phát hiện ra anh trai mình nằm trong số những người thiệt mạng.

Lực lượng an ninh kiểm soát khu vực đánh bom liều chết
bên ngoài trạm bỏ phiếu ở Kirkuk 
ngày 28/4

Các chiến binh Hồi giáo Sunni, chủ yếu cải trang trong trang phục của quân đội và cảnh sát, đã tấn công vào các trung tâm bỏ phiếu xung quanh Baghdad và miền Bắc Iraq. Dường như các chiến binh này đã cố gắng để phá vỡ cuộc bầu cử quốc gia lần thứ tư của Iraq kể từ sự sụp đổ của ông Saddam Hussein vào năm 2003.

Ở quận phía Tây của thủ đô Baghdad, một vụ đánh bom liều chết tương tự làm 6 cảnh sát thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Vụ nổ bom này xảy ra ở khu vực lối vào của một trường học được sử dụng cho việc bỏ phiếu, nguồn tin từ cảnh sát và y tế cho hay.

Trong khu vực bỏ phiếu của người Sunni ở Adhamiya, kẻ đánh bom đã cho phát nổ ngay phía trước trung tâm bỏ phiếu, giết chết 4 binh sĩ và làm bị thương 7 người. “Chúng tôi nhìn thấy một người mặc đồng phục của quân đội đi ra từ một con hẻm nhỏ. Anh ta bắt đầu chạy về phía chúng tôi. Chúng tôi đã chạy trốn ngay sau khi phát hiện ra anh ta là kẻ đánh bom”, một người lính cho biết, “Trong khi tôi đang chạy, một luồng năng lượng mạnh đã hất tôi lên… tất cả mọi người đều vừa chạy vừa la hét, chạy, một kẻ đánh bom thứ hai có thể đã tấn công chúng tôi".

Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận Đông (ISIL) đã đe dọa người Sunni của Iraq sẽ phải chết nếu họ tham gia bỏ phiếu. Các cuộc tấn công vào hôm 28/4 được dựng lên để đe dọa những người bỏ phiếu cho dù an toàn được siết chặt trong hai ngày bầu cử.

Ở miền Bắc Iraq, nơi ISIL tấn công lực lượng an ninh bằng cuộc phục kích, ám sát và đánh bom đã làm ít nhất 10 cảnh sát thiệt mạng.

Người Sunni đã liên tục bị tấn công ở từng khu vực riêng lẻ, đó là quê hương của người dân tộc thiểu số Shiite Turkmen. Một kẻ đánh bom trong đã tự sát và làm chết sáu cảnh sát khác trong một trung tâm bỏ phiếu ở Kirkuk.

Ở một trung tâm bỏ phiếu khác ở thị trấn Hawija, cách thành phố Kirkuk 70 km về phía Tây Nam, cũng xảy ra vụ đánh bom khác làm một người lính bị chết và bốn người khác bị thương.

Một lệnh giới nghiêm đã được đưa ra và bắt đầu thực hiện từ tối hôm thứ Ba để người Iraq có thể đi bỏ phiếu một cách bình thường vào hôm sau. Lực lượng an ninh cũng đang tiến hành chiến tranh với một nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận Đông ở tỉnh phía tây Anbar và các khu vực khác bao quanh thủ đô.

Thủ tướng Nuri al-Maliki đang chiến đấu để tiếp tục cho nhiệm kì thứ ba nhưng phải đối mặt với sự phản đối gay gắt từ phía đối thủ, với tình hình bạo lực giáo phái tại quốc gia mà Hồi giáo Shiite chiếm đa số đang ở cường độ cao nhất kể từ năm 2008.