Israel tuyên bố phát hiện đường hầm của các thủ lĩnh Hamas

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 20-12, quân đội Israel thông báo phát hiện mạng lưới đường hầm ở bên dưới nhà riêng của nhiều lãnh đạo cấp cao Phong trào Hồi giáo Hamas, trong đó có thủ lĩnh nhóm này, ông Yahya Sinwar.
Một đường hầm của lực lượng Hamas

Một đường hầm của lực lượng Hamas

Trao đổi với báo giới, Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tá Peter Lerner cho biết, các đường hầm được phát hiện khi binh lính Israel tiến vào khu vực trung tâm thành phố Gaza trong những ngày gần đây.

Theo những hình ảnh được quân đội Israel chia sẻ với các phóng viên, các đường hầm có lối lên xuống bằng cầu thang xoắn ốc và thang máy sâu 20m dưới lòng đất. Chúng được trang bị hệ thống điện, nước, camera giám sát và cửa chống bom đạn.

“Khu phức hợp này, cả trên và dưới mặt đất, là trung tâm quyền lực của cánh chính trị và quân sự thuộc Hamas”, Trung tá Lerner nói.

Quân đội Israel cho biết, các đường hầm được những quan chức cấp cao của Hamas, bao gồm Sinwar, Ismail Haniyeh và Muhammad Deif, sử dụng làm nơi chỉ đạo các hoạt động và để “bảo vệ hoạt dộng di chuyển hàng ngày” qua trung tâm thành phố Gaza.

Ông Sinwar và Deif được cho là nhân vật chủ mưu đằng sau vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7-10 khiến 1.200 người thiệt mạng. Israel sau đó đã tiến hành cuộc tấn công trả đũa vào Dải Gaza khiến khoảng 20.000 người thiệt mạng và buộc hầu hết trong số 2,3 triệu dân tại đây phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Israel đặt mục tiêu tiêu diệt Hamas và giải cứu hơn 130 người vẫn bị nhóm vũ trang này bắt làm con tin.

Đến nay, quân đội Israel vẫn chưa tìm ra bất cứ nhân vật lãnh đạo cấp cao nào của Hamas mặc dù đã nắm quyền kiểm soát một số khu vực ở Gaza. Chiến dịch trên không và trên bộ của Israel đã làm hơn 50.000 người bị thương và gây tàn phá phần lớn vùng đất ven biển này.

Hamas từ lâu đã tuyên bố rằng, mạng lưới đường hầm của họ dài hàng trăm km, trong đó một số đường hầm sâu tới 80m. Một con tin được giải thoát đã mô tả hệ thống đường hầm này là “mạng nhện”.

Đầu tuần này, Israel cũng thông báo phát hiện 1 đường hầm bằng bê tông với khung sắt lớn bất thường, được thiết kế để các xe chở lực lượng Hamas từ Gaza tới thẳng biên giới với Israel.