Israel không kích khắp Dải Gaza đáp trả vụ phóng rocket

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào cuối ngày 2-5 xác nhận, quân đội Israel đang tiến hành các cuộc không kích trên khắp Dải Gaza để đáp trả các vụ phóng rocket trước đó từ khu vực này.
Một vụ tấn công của Israel vào Dải Gaza. Ảnh minh họa

Một vụ tấn công của Israel vào Dải Gaza. Ảnh minh họa

Thông báo ban đầu do cơ quan này đưa ra trên các phương tiện truyền thông xã hội có nội dung: “IDF hiện đang tấn công ở Dải Gaza”.

Kể từ đó, còi báo động đỏ đã vang lên ở miền Nam Israel, đặc biệt là ở Sderot và Moshav Talmi Bilu. Các quan chức Israel trước đó kêu gọi người dân sống dọc biên giới với Gaza cảnh giác.

IDF cho hay, khoảng 21 quả rocket đã được phóng từ Dải Gaza về phía Israel sau khi xuất hiện thông tin Khader Adnan, một tù nhân Palestine bị Israel giam giữ, người đã tuyệt thực trong gần 90 ngày đã chết. Các thông tin cho biết anh ta được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trong phòng giam.

Thủ tướng Palestine, ông Mohammad Shtayyeh mô tả cái chết của Adnan là một “vụ ám sát có chủ ý” vì Israel đã nhiều lần từ chối yêu cầu trả tự do cho anh ta.

Ngay sau cái chết của Adnan, 3 quả rocket đã được phóng từ Dải Gaza; tuy nhiên, các quan chức IDF vào thời điểm đó nói rằng các quả đạn không gây ra thiệt hại nào khi chúng rơi xuống các khu vực trống trải.