- Quốc hội Mỹ xem xét kế hoạch tái sản xuất tiêm kích F-22 Raptor
- Video Su-27 xua đuổi F-16 NATO tránh xa chuyên cơ Bộ trưởng Quốc phòng Nga
- Tiêm kích F-16 của Mỹ bị rơi ở Texas
Vào hôm 21-6, Quốc vương Salman bin Abdulaziz đã tuyên bố thay thế Thái tử Mohammed bin Nayef bin Abdulaziz (cháu trai) bằng con trai ruột của mình là Mohammed bin Salman.
Sau khi quyết định này được đưa ra, không quân Israel đã triển khai 18 chiến đấu cơ bao gồm F-16I, F-15CD và F-16CD, cộng với 2 máy bay chở khách Gulfstream, 2 máy bay tiếp nhiên liệu và 2 chiếc C130 phục vụ cho nhiệm vụ tác chiến đến tử đến Ả-Rập Saudi theo yêu cầu của tân thái tử vì lo ngại các hành động đảo chính từ bin Nayef.

Israel được coi là nước ủng hộ tân Thái tử Mohammed bin Salman
Ngoài việc tước ngôi vị thái tử của ông bin Nayef, cách đây ít ngày, Quốc vương Salman cũng đã cho ông này thôi giữ chức lãnh đạo văn phòng điều tra hình sự và chỉ định một cơ quan công tố mới hoạt động dưới quyền giám sát trực tiếp từ hoàng cung.
Ông bin Nayef cũng không còn là Bộ trưởng Nội vụ Ả-Rập Saudi và vai trò này được thay thế bởi một người con trai khác của quốc vương Salman là hoàng tử Muqrin bin Abdulaziz Al Saud.
Trong khi đó, theo một sắc lệnh hoàng gia, tân Thái tử Mohammed bin Salman, 31 tuổi sẽ tiếp tục giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Ả-Rập Saudi. Hãng tin SPA cho biết, 31/34 thành viên ủy ban kế vị Quốc vương Saudi Arabia đều đã thống nhất chọn Mohammed bin Salman làm tân Thái tử, trong khi Quốc vương Salman đã kêu gọi công chúng chung thành với tân Thái tử ở thánh địa Mecca vào đêm 22-6.
Mohammed Bin Salman từng không được biết đến nhiều cả ở trong và ngoài nước trước khi cha mình – Quốc vương Salman lên nắm quyền từ tháng 1-2015.
Tuy nhiên, đến nay, ngoài là Bộ trưởng Quốc phòng, Mohammed Bin Salman cũng kiêm nhiệm nhiều chức vụ khác trong chính phủ Ả-Rập Saudi như Thẩm phán Tòa án hoàng gia, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế và quan hệ quốc tế, được giao nhiệm vụ cải cách kinh tế Ả-Rập Saudi.