Israel chuẩn bị xây dựng hàng rào biên giới với Liban

ANTD.VN -Ngày 20/12, Tổng thống Liban Michel Aoun tuyên bố, phản đối việc Israel chuẩn bị xây dựng hàng rào biên giới bằng bê tông còn gọi là “tuyến xanh” xâm phạm lãnh thổ Liban.

"Tuyến xanh” được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận là biên giới giữa hai nước, tuy nhiên Liban đòi phải di chuyển hàng rào này xuống phía Nam ở một số địa điểm. 

“Tuyến xanh” được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận là biên giới giữa Liban và Israel

Tướng Liban Amin Hteyt nêu rõ: "Tổng thống Michel Aoun một mặt tán thành tuân thủ luật pháp quốc tế, mặt khác ủng hộ quyền của người Liban. 'Tuyến xanh' không phải là đường biên giữa các quốc gia vì nó có phần chạy qua lãnh thổ Liban. Nếu xây bức tường trên đó, Liban sẽ mất một phần đất của mình ở 3 nơi". 

Ông Amin Hteyt nói: "Việc xây tường hoặc sử dụng cảnh quan tự nhiên làm rào ngăn cách là cách thức khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, Israel đã tự chọn cho mình biện pháp xây dựng một bức tường bằng bê tông trên biên giới với Liban. Chúng tôi thấy có sự thay đổi trong chiến lược quân sự của Israel. Từ tấn công thuần tuý chuyển thành tấn công kết hợp với phòng thủ phức tạp hơn”.

Binh lính Israel trong cuộc chiến tranh Liban và Israel lần 2 năm 2006

Cũng theo ông Amin Hteyt, nếu như Israel bất chấp sự phản đối vẫn tiến hành xây dựng bức tường này, Liban sẽ có 2 phương án phản ứng: Thứ nhất, kiến nghị với LHQ để buộc Israel ngừng xây dựng trong khu vực tranh chấp; thứ hai, đối đầu vũ trang. 

Để làm như vậy, Liban sẵn sàng sử dụng quân đội và lực lượng kháng chiến kiên quyết chống lại sự xâm lăng của Israel.