Israel chính thức phóng thích 26 tù nhân Palestine

ANTĐ - Đêm 13-8, Israel chính thức trả tự do cho 26 tù nhân Palestine, như một động thái làm xoa dịu tình hình căng thẳng giữa 2 bên, ngay trước thềm hòa đàm Israel- Palestine sẽ diễn ra vào hôm nay.
Israel chính thức phóng thích 26 tù nhân Palestine ảnh 1
26 tù nhân Palestine được phóng thích vào đêm 13-8



Giới chức Israel cho biết, số tù nhân này đã rời nhà tù Ayalon, miền trung Israel, được đưa đến Bờ Tây và Dải Gaza để trao trả cho chính quyền Palestine. Sự việc diễn ra vào ban đêm để tránh sự “soi mói” của giới truyền thông.
Đây là đợt đầu tiên trong 4 đợt trao trả tự do cho 104 tù nhân Palestine, những tù nhân này hầu hết phải thụ án lâu dài do thực hiện các vụ tấn công chết người nhằm vào người Israel.
Trước đó, ngày 12 - 8, Israel đã tuyên bố sẽ tiến hành xây dựng khu định cư Do Thái mới gồm 900 nhà định cư ở Đông Jerusalem, làm dấy lên mối quan ngại về khả năng thành công ở hòa đàm Israel- Palestine.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Brasilia của Brazil, Ngoại trưởng Mỹ - Kerry cho rằng, sẽ tốt hơn nếu Israel không đưa ra tuyên bố trên, ngay trước thềm hòa đàm giữa 2 bên.