Israel cấm người Palestine vào Thành cổ Jerusalem

ANTĐ - Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, Cảnh sát Israel đã cấm người Palestine vào Thành cổ Jerusalem trong 2 ngày, sau khi xảy ra các vụ tấn công bằng dao chỉ trong chưa đầy 12 giờ hôm 3 và 4-10 làm 2 người Israel thiệt mạng và 3 người khác bị thương. 
Israel cấm người Palestine vào Thành cổ Jerusalem ảnh 1

2 người Israel thiệt mạng trong vụ tấn công ở Thành cổ Jerusalem

Theo Cảnh sát Israel, quyết định này không áp dụng đối với những người Palestine đang sống, làm việc và học tập trong thành cổ, cũng như người Israel và khách du lịch. “Đây là một biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo không xảy ra thêm các vụ tấn công trong dịp lễ của người Do thái khi hàng nghìn người tới thăm thành cổ”, ông Micky Rosenfeld, người phát ngôn Cảnh sát Israel cho biết.

 

Israel chiếm đóng khu vực thành cổ và Đông Jerusalem trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, sau đó sáp nhập các khu vực này. Tuy nhiên, người dân Palestine vẫn coi Đông Jerusalem là Thủ đô tương lai của Nhà nước Palestine độc lập. Được biết, có khoảng 300.000 người Palestine sống tại Jerusalem, chiếm khoảng 1/3 dân số thành phố này.