Isner và Wozniacki cùng thua đau ở chung kết

ANTĐ - Cùng được đánh giá cao hơn đối thủ ở trận chung kết nhưng John Isner và Caroline Wozniacki đều không thể giành chức vô địch giải U.S. Men’s Clay Court và Danish Open.

Isner thất vọng sau trận chung kết

Thi đấu rất lên tay trong năm nay, Isner đã lọt vào Top 10 thế giới và đương nhiên anh được coi là cửa trên trước Juan Monaco. Người ta càng tin tưởng vào chiến thắng dành cho tay vợt cao kều người Mỹ khi biết rằng anh vừa giúp ĐT Mỹ vượt qua ĐT Pháp ở tứ kết Davis Cup bằng 2 trận thắng trước Gilles Simon và Jo-Wilfried Tsonga trên mặt sân đất nện, giống như tại giải U.S. Men’s Clay Court.

Thế nhưng, thực tế lại diễn ra không giống như dự đoán của giới chuyên môn. Isner không thể hiện được phong độ từng giúp anh trở thành người hùng của Mỹ ở Davis Cup. Tay vợt gốc Florida này thua chung cuộc Monaco 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) khi những pha giao bóng uy lực của anh không thể phát huy tác dụng. Dù vẫn vươn lên chiếm vị trí thứ 9 trên BXH ATP của Mardy Fish để trở thành tay vợt Mỹ có thứ hạng cao nhất, song thất bại này thực sự là một cú sốc với Isner.

Caroline Wozniacki đánh rơi chiến thắng trên quê nhà

Chuyển sang giải Danish Open của nữ, giống như Isner trước Monaco, Caroline Wozniacki được đánh giá là vượt trội đối thủ Angelique Kerber về thành tích cũng như đẳng cấp. Tuy nhiên, cựu số 1 thế giới bất ngờ để thua Kerber 0-2 (4-6, 4-6). Điều đó đồng nghĩa, Wozniacki đã không thể hoàn tất cú hat-trick vô địch ở giải đấu được tổ chức trên quê hương Đan Mạch của cô, khi đã lên ngôi trong 2 năm 2010 và 2011.

Trong năm nay, Wozniacki chưa giành được danh hiệu nào và đây cũng mới chỉ là lần đầu tiên cô giành quyền dự một trận chung kết. Nói về thất bại của mình, Wozniacki tỏ ra khá thờ ơ: “Đôi khi bạn thắng, đôi khi bạn thua, tennis là thế. Tôi không nghĩ nhiều về trận thua này. Tôi sẽ bay sang Monaco trong ngày mai để chuẩn bị cho mùa đất nện sắp bắt đầu”.