IS xúi giục thiếu nữ đánh bom khủng bố

ANTD.VN - Từ trước tới nay người ta vẫn cho rằng những phụ nữ bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lôi kéo sang Iraq hay Syria để làm vợ những phần tử thánh chiến. Nhưng loạt vụ bắt giữ gần đây của nhà chức trách Pháp cho thấy, IS đã chuyển sang kêu gọi, xúi giục những cô gái trẻ có tư tưởng cực đoan mở làn sóng tấn công ngay tại quê hương mình.

Cảnh sát Pháp truy bắt nghi phạm khủng bố ở Boussy-Saint-Antoine gần Paris

Bắt hàng loạt nghi phạm khủng bố là nữ

Cảnh sát Pháp ngày 25-9 cho biết, 2 thiếu nữ ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp vừa bị bắt giữ vì tình nghi chuẩn bị âm mưu tấn công khủng bố. Hai đối tượng 17 và 19 tuổi sống cùng khu vực tại Nice với Mohamed Lahouaiej Bouhlel - đối tượng cực đoan người Tunisia đã lái chiếc xe tải đâm vào đám đông khiến 86 người chết và hơn 300 người bị thương tại Nice đúng vào ngày Quốc khánh Pháp 14-7. 

Theo đó, 2 thiếu nữ này thừa nhận từng lên kế hoạch cho một vụ tấn công bạo lực theo sự chỉ dẫn của Rachid Kassim, một đối tượng người Pháp đang hoạt động tại những khu vực do IS kiểm soát ở Syria và Iraq. Cô gái 17 tuổi từng bị cáo buộc có liên quan đến một số đối tượng tình nghi khủng bố còn đối tượng nữ 19 tuổi cho biết, đã từng tiếp xúc với một người chuyên tuyển mộ binh lính cho IS và cô ta từng có ý định tới Syria khi mới 17 tuổi.

Đáng chú ý, trước đó hôm  7-9, cảnh sát đã vô hiệu hóa một âm mưu khủng bố khi một chiếc xe bị phát hiện bỏ không ở khu vực cấm đỗ gần Nhà thờ Đức Bà, một địa danh du lịch ở trung tâm lịch sử và tôn giáo của Paris. Trong thùng xe có chứa 5 bình gas nấu ăn loại lớn và 3 chai nhiên liệu diesel. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng tham gia âm mưu này hầu hết là phụ nữ và đều do phần tử thánh chiến người Pháp gọi là Rachid Kassim “điều khiển từ xa”. 

Ngay từ đầu, lực lượng chức năng đã xác định đây là âm mưu nhằm vào mục tiêu khủng bố mềm do IS phát động trong chiến lược tấn công phương Tây, đặc biệt là Pháp. May mắn thay, các đối tượng còn quá non nớt. Bọn họ đã đổ sẵn nhiên liệu với một điếu thuốc cháy dở để ngọn lửa sẽ bùng lên, gây nổ các bình gas, nhưng âm mưu đã sớm bại lộ. 

Những thiếu nữ mang bom cảm tử

Ít nhất 5 đối tượng nữ có liên quan đến âm mưu đánh bom xe tự chế gần Nhà thờ Đức Bà đã bị bắt giữ. Nhân vật được báo chí Pháp quan tâm nhất là Ines Madani, 19 tuổi, người đã cùng bạn trai lấy xe của cha mình đưa đến gần nhà thờ.

Khi bị bắt ở thị trấn Boussy-Saint-Antoine, cô ta đã quyết liệt chống trả, buộc cảnh sát phải nổ súng, bắn bị thương ở đùi và mắt cá chân. Qua điều tra, nhóm của Ines Madani còn lên kế hoạch tấn công các trạm xe lửa ở Paris, có thể đánh bom liều chết. 

“Một mạng lưới khủng bố đã bị triệt phá, bao gồm những phụ nữ trẻ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng chết người của IS”, ông Francois Molins - công tố viên Paris phát biểu với phóng viên báo chí, đồng thời cho biết, tổ chức khủng bố này không chỉ sử dụng phụ nữ mà còn liên kết các thiếu nữ quen biết nhau rồi bàn bạc lên kế hoạch hành động.

Theo công tố viên Molins, một trong những người bị bắt từng đính hôn với 2 kẻ giết người. Đó là Larossi Abballa, kẻ đã đâm chết 2 sỹ quan cảnh sát hồi tháng 6-2016 và khoe khoang về cuộc tàn sát trên Facebook trước khi bị cảnh sát tiêu diệt tại hiện trường. Vị hôn phu thứ hai là Adel Kermiche, một trong những kẻ cuồng tín đã cắt đứt cổ họng của một linh mục già ở Normandy hồi tháng 7. 

Theo một bài báo trên tạp chí L'Express của Pháp hồi tháng 8-2016, Rachid Kassim, 29 tuổi đã sử dụng thông tin liên lạc mã hóa trên các ứng dụng Telegram chỉ đạo Abballa, Kermiche tấn công bằng dao gây chết người. Sau đó, cũng chính chiến binh IS này xúi giục các phụ nữ có liên hệ với các phần tử khủng bố tại Pháp.

Những vụ việc nói trên cho thấy, IS đã thay đổi về chiến thuật tuyển mộ nữ giới. Trước đây, phụ nữ có tư tưởng cực đoan được cho là bị chồng, người yêu khuyến khích có hành động “tử vì đạo”, điển hình là những “góa phụ đen” khét tiếng ở Chechnya hay phụ nữ đánh bom tự sát tại Lebanon từ những năm 1980 và gần đây nhất là các thiếu nữ mang bom cảm tử do đội quân Boko Haram huấn luyện ở Nigeria.

Tuy nhiên, với IS, phụ nữ không còn bị lôi kéo sang Syria và Iraq mà đang bị xúi giục tấn công khủng bố ngay trên quê hương mình.