IS nhận trách nhiệm tấn công đại sứ quán Mỹ ở Kenya

ANTD.VN - Một đối tượng ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công tuần trước nhằm vào một cảnh sát Kenya bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Nairobi, hãng tin Amaq của IS cho biết. 

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ tấn công bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Nairobi hôm 27-10

Theo Amaq: “Người thực hiện vụ tấn công bằng dao bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Nairobi hôm 27-10 là một phiến quân IS hưởng ứng lời kêu gọi tấn công nhằm vào các quốc gia liên minh chống IS”.

Kẻ tấn công đã làm bị thương 1 cảnh sát người Kenya, nhưng sau đó, hắn bị nhân viên cảnh sát này bắn chết.

Trước đó, IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công do 3 phụ nữ gây ra ở Kenya vào tháng 9. Ba người này đã bị bắn chết sau khi lẻn vào được một đồn cảnh sát ở Mombasa và cố phóng hỏa ở đây.