IS kêu gọi các phần tử thánh chiến đánh bom văn phòng Thủ tướng Đức

ANTĐ -RT ngày 1-4 đưa tin: IS đã lên tiếng kêu gọi các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Đức thực hiện tấn công khủng bố nhắm vào văn phòng Thủ tướng Angela Merkel và một sân bay lớn tại Đức tương tự như loạt vụ đánh bom liều chết tại Brussels vừa qua.

Nhóm tình báo SITE mới đây tuyên bố họ đã phát hiện một đoạn video tuyên truyền của IS xuất hiện trực tuyến, trong đó có một số hình ảnh đe dọa nghiêm trọng an ninh Đức.

IS kêu gọi các phần tử thánh chiến đánh bom văn phòng Thủ tướng Đức ảnh 1Bức ảnh tuyên truyền cho lời kích động tấn công văn phòng Thủ tướng Đức

Theo đó, cùng với những khẩu hiệu hùng hồn, IS kêu gọi các phần tử Hồi giáo cực đoan tiếp tục tiến hành khủng bố tòa nhà văn phòng Thủ tướng Đức, minh họa bằng hình ảnh ghép tòa nhà trên đang bốc cháy với một tay súng cực đoan và một chiếc xe tăng.

Trong một bức ảnh khác, IS kêu gọi tấn công khủng bố sân bay Bonn, một trong những sân bay quan trọng nhất tại Đức, nằm ở thành phố Cologne với lời tựa nhắc đến vụ tấn công tại sân bay Brussels hôm 22-3.

Một bức ảnh nữa cho thấy IS "lên án" sự tham gia của Đức vào Liên minh do Mỹ đứng đầu, chống lại tổ chức này tại Syria. Chúng đã trắng trợn ghép ảnh nhằm thể hiện nội dung các máy bay chiến đấu của Đức không kích giết hại dân thường Syria.

Trong khi đó, trên thực tế, các máy bay Tornado được Đức cử đến Damascus chỉ làm nhiệm vụ trinh sát đường không.

Khi được hỏi về thông tin trên, cảnh sát liên bang Đức cho biết, họ có biết về những tuyên truyền trên, nhưng đồng thời cũng trấn an cho rằng, những đe dọa đó sẽ không ảnh hưởng gì đến các biện pháp an ninh được thực thi tại Đức.

"Chúng tôi biết về những tư liệu đó và đang cử các chuyên gia kiểm chứng chúng. Rõ ràng thông điệp của chúng là đưa Đức vào vị trí tâm điểm chú ý của chủ nghĩa khủng bố và báo hiệu các cuộc tấn công có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều đó sẽ không làm thay đổi các đánh giá an ninh của chúng tôi", người phát ngôn cảnh sát Đức cho biết.